Nữ sinh Trung Quốc rộ trào lưu tỏ tình táo bạo

Lê Nguyên (Sina) Thứ bảy, ngày 26/03/2016 00:00 AM (GMT+7)
Những nữ sinh này còn khiến trào lưu tỏ tình kabedon biến tướng với nhiều mức độ.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, trên khắp các trang mạng, diễn đàn của những người trẻ ở Trung Quốc, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh tỏ tình táo bạo được gọi là kabedon của nữ sinh nước này. 

img

Kabedon là một hành động bắt nguồn từ những bộ truyện tranh lãng mạn dành cho thiếu nữ Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, "Kabe" có nghĩa là bức tường còn "don" là âm thanh tạo ra khi bạn đập tay lên tường. Kabedon là từ dùng để chỉ hành động đặt một hoặc cả hai tay lên tường để giữ chặt cô gái đang tựa lưng vào tường.

img

Hành động này rất được những nữ sinh yêu thích vì nó rất "ngầu", tạo cảm giác hồi hội thích thú. Hình ảnh những chàng trai cao hơn cô gái một cái đầu, khóa chặt cô gái mình thích trong vòng tay sẽ khiến trái tim nhiều thiếu nữ bị đốn gục. 

img

Hơn nữa, kabedon không chỉ được các chàng trai dùng để thể hiện tình yêu với cô gái mình thích mà còn được dùng để bày tỏ sự tức giận và ghen tuông một cách rất "soái ca". 

img

Sang đến Trung Quốc, trào lưu kabedon thú vị này biến tướng thành những màn tỏ tình, công khai tình cảm rất bá đạo, có lúc chỉ như một trò đùa giữa nữ với nam, nữ với nữ.

img

Những nữ sinh Trung Quốc thay vì dùng tay đặt lên tường, họ dùng chân để giữ đối phương của mình. Để làm được điều đó, không chỉ chân phải dài mà còn phải dẻo dai và qua luyện tập. 

img

Trào lưu được hưởng ứng và lan rộng, hiện có hàng trăm ngàn nữ sinh Trung Quốc đã thực hiện những màn kabedon bằng chân. 

img

Kakedon bằng chân được các nữ sinh đại học ưa chuộng nhưng cũng đã lan đến các cấp học khác như trung học, thậm chí cả tiểu học. 

img

Hình ảnh một nữ sinh tiểu học thực hiện kabedon với bạn cùng lớp khiến dân mạng nước này xôn xao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem