“Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” Trung Quốc “chặt đẹp” hai đàn em nổi tiếng trong phim mới

Châu Anh Thứ bảy, ngày 15/08/2020 00:09 AM (GMT+7)
Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Đàm Tùng Vận vẫn sở hữu nét đẹp gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương. Cô thường được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai nữ sinh trung học tinh nghịch trong nhiều dự án phim.
Bình luận 0

Mới đây, phim truyền hình Trung Quốc "Lấy danh nghĩa người nhà" chính thức lên sóng sau một thời gian "nhá hàng" bằng trailer và poster. Ngay ở tập đầu tiên, bộ phim đã nhận về thành công ngoài mong đợi với mức rating ấn tượng: 7,04% trên truyền hình, 5,41% trên sóng trực tuyến. Trên một trang đánh giá phim uy tín của Trung Quốc, "Lấy danh nghĩa người nhà" được chấm 8,6/10 điểm.

"Lấy danh nghĩa người nhà" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của làng Hoa ngữ hiện tại như: Đàm Tùng Vận (Lý Tiêm Tiêm), Tống Uy Long (Lăng Tiêu), Trương Tân Thành (vai Hạ Tử Thu)… Trong số ba cái tên nêu trên, Đàm Tùng Vận là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung. 

“Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” của Trung Quốc “chặt đẹp” hai đàn em nổi tiếng trong phim mới - Ảnh 1.

Đàm Tùng Vận trong "Lấy danh nghĩa người nhà".

 

Dù đã bước sang tuổi 30, Đàm Tùng Vận vẫn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương. Cô thường được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai nữ sinh trung học tinh nghịch trong nhiều dự án phim. Đàm Tùng Vận được công chúng yêu thương gọi là "Nữ thần thanh xuân thế hệ mới" của làng giải trí Trung Quốc.

Cô cũng được dân mạng Trung Quốc đánh giá là thừa sức "chặt đẹp" hai đàn em Tống Uy Long và Trương Tân Thành trong dự án phim "Lấy danh nghĩa người nhà". Bởi, dựa vào sắc vóc và kinh nghiệm diễn xuất, cô phù hợp hơn họ để vào vai học sinh trung học.

“Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” của Trung Quốc “chặt đẹp” hai đàn em nổi tiếng trong phim mới - Ảnh 2.

“Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” của Trung Quốc “chặt đẹp” hai đàn em nổi tiếng trong phim mới - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận còn trẻ trung và hợp với vai học sinh hơn hai đàn em nổi tiếng.

Đàm Tùng Vận (sinh năm 1990) bén duyên với nghiệp diễn xuất từ năm 2005 với một vai phụ trong "Sống qua ngày". Sau đó, cô nhận thấy bản thân có niềm đam mê với công việc này nên đã bỏ học múa và thi vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Trước khi nổi tiếng, Đàm Tùng Vận từng tham gia nhiều dự án phim: "Đợi người ở nơi thiên đàng", "Hoa dại ven đường"… Sau gần 10 năm miệt mài theo đuổi công việc diễn xuất, cô lần đầu được đóng vai chính của phim "Chuyện cô gái nhỏ". Nhờ dự án phim này, Đàm Tùng Vận giành được giải "Diễn viên triển vọng nhất" tại lễ trao giải IQIYI Screaming Night năm 2013.

Sau phim "Chuyện cô gái nhỏ", con đường hoạt động nghệ thuật của Đàm Tùng Vận thuận lợi hơn. Tuy nhiên phải đến khi chuyển hướng sang hóa thân thành các nhân vật ngây thơ, trong sáng thì cô mới thật sự tạo được ấn tượng với công chúng. Tiêu biểu nhất là vai Cảnh Cảnh trong bộ phim thanh xuân vườn trường nổi tiếng "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta".

“Nữ thần thanh xuân thế hệ mới” của Trung Quốc “chặt đẹp” hai đàn em nổi tiếng trong phim mới - Ảnh 5.

Đàm Tùng Vận trong "Cẩm y Chi Hạ".

Đầu năm 2020, Đàm Tùng Vận khiến công chúng thích thú khi tham gia phim cổ trang "Cẩm y Chi Hạ" cùng Nhậm Gia Luân. Trang Sina của Trung Quốc nhận xét về cách diễn của Đàm Tùng Vận như sau: "Chọn lối diễn nhí nhảnh, ngây thơ, Đàm Tùng Vận từng bước có được tình cảm của khán giả. Nữ diễn viên hiện một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhờ thực lực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem