Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"?

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 26/03/2022 10:18 AM (GMT+7)
Trong vụ án Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nhà chức trách phát hiện đối tượng đã mua chuộc được nữ Trưởng khoa bằng tiền để làm ngơ cho mình "tung hoành".
Bình luận 0

Điều trị tâm thần nhưng nuôi cả "đàn em"

Vụ án liên quan bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc", buôn bán ma túy ngay trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, TP.Hà Nội) đang ở giai đoạn truy tố.

Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP.Hà Nội) là bị can đầu vụ. Quý bị khởi tố các tội: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Công an TP.Hà Nội, sau khi bắt giữ, khởi tố 9 bị can trong đó có 1 bệnh nhân Quý và 3 cán bộ, nhân viên y tế của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt), Cơ quan điều tra đã tiếp tục thu thập tài liệu cứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu.

Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"? - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Quý tự ý cải tạo buồng bệnh thành phòng "bay", "lắc" với loa công suất lớn, bàn DJ, đèn laze...

Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền theo quy định thì ngoài điều trị tự nguyện cho bệnh nhân tâm thần, khoa này còn điều trị cho 10 bệnh nhân bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, trong đó có Nguyễn Xuân Quý.

Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"? - Ảnh 2.

Ngoài việc làm cách âm, Quý còn cho người dán kín vách kính ở bên ngoài nhằm tránh không cho ai nhìn vào trong phòng. Ảnh: Dân Việt

Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Bản thân Quý là đối tượng đang "nợ" nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên sử dụng thuốc lắc và Ketamine.

Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, Quý nảy sinh ý định thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy.

Quý coi bệnh viện là nơi an toàn để thực hiện việc mua bán cũng như sử dụng ma túy, hắn dụ dỗ, lôi kéo các nhân viên y tế trong khoa cùng sử dụng ma túy, coi họ là người bao che, che giấu cho hoạt động tội phạm của mình.

Đối với Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu, Quý dùng tiền mua chuộc bằng cách mỗi tháng "nộp" cho bác sĩ này 10 triệu đồng tiền phòng. Quý khai nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho Quý ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp, đuổi không cho điều trị tại khoa.

Mua chuộc, dụ dỗ được Trưởng khoa và 3 nhân viên y tế, Quý ngang nhiên "lộng hành", dọa nạt các nhân viên y tế trong khoa khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh của Quý.

Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phát hiện 6,1 kg ma túy khi khám xét buồng điều trị của Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC

Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh, ngăn thêm 2 phòng riêng phía bên trong mục đích cất giấu ma túy để bán và tổ chức cho bạn bè, một số nhân viên y tế của Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền cùng sử dụng ma túy.

Quý trang trí buồng bệnh thành phòng "bay", "lắc", có hệ thống cách âm, hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu laze, loa công suất lớn.

Phía bên ngoài Quý cho dán kín toàn bộ các vách kính buồng bệnh nhằm không cho ai nhìn vào trong, đồng thời "lấy cắp" chìa khóa buồng bệnh để tự ý sử dụng, đi lại.

Quý còn nuôi nhiều "đàn em" phục vụ nhu cầu sử dụng cũng như bán lẻ ma túy cho Quý.

Trong việc tự ý cải tạo buồng bệnh, Quý khai sau khi thực hiện xong việc cải tạo, qua kiểm tra, Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu và điều dưỡng trưởng Tạ Thị Thâm có biết, tuy nhiên lợi dụng việc mua chuộc của mình, Quý vẫn ngang nhiên sử dụng buồng tự cải tạo mà không bị ai xử lý.

Nể nang vì sợ ảnh hưởng, không phải vì tiền?

Với Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Thị Hạt, 3 người này khai đều mong muốn được sử dụng ma túy nên đã có những hành vi bao che, bỏ mặc cho Quý sử dụng.

Đặc biệt, Hạt còn khai trước khi chuyển sang khoa mới, Hạt có thấy bác sĩ Lưu và Quý to tiếng với nhau. Do tò mò, Hạt đã hỏi 1 người khác, được người này cho biết Quý nợ bác sĩ Lưu 3 tháng tiền phòng, tổng cộng là 30 triệu đồng, Quý mới nộp được một phần, còn lại đang nhờ người nhà nộp nốt.

Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"? - Ảnh 4.

Theo lời khai của nhiều nhân viên y tế trong Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu đã dung túng, bao che cho Nguyễn Xuân Quý "tự tung, tự tác" trong khoa khiến nhiều người không dám tiếp xúc với kẻ côn đồ này. Ảnh: Dân Việt

Điều dưỡng Trưởng Tạ Thị Thêm khai, khi phát hiện Quý tự cải tạo buồng bệnh đã nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ thì bị Quý đe dọa. Việc này được báo cáo tới bà Lưu, bà này sau cũng nhắc nhở Quý tuy nhiên Quý vẫn ngang nhiên tiếp tục sử dụng buồng tự cải tạo.

Chị Thêm có tiếp tục báo cáo lại sự việc thì nữ Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu nói rằng "kệ nó". Do Trưởng khoa dung túng cho bệnh nhân thực hiện hành vi không được phép, chị Thêm khai chỉ còn khác tránh mặt, không tiếp xúc với Quý.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của các nhân viên y tế còn lại trong Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, tất cả mọi người trong khoa, đặc biệt là bác sĩ Lưu biết việc Quý ngang nhiên tự ý cải tạo, sử dụng buồng bệnh.

Nữ Trưởng khoa to tiếng với kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong bệnh viện tâm thần vì "nợ" tiền "bảo kê"? - Ảnh 5.

1 nhân viên y tế trong khoa khai rằng có thông tin bà Lưu và Quý to tiếng với nhau vì Quý nợ 3 tháng tiền phòng. Ảnh: Dân Việt

Bác sĩ Lưu còn dung túng, bao che để Quý thực hiện các hành vi không được phép ngay tại khoa như tự ý ra vào khoa, tự do đưa người ra vào, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích trong khoa.

Bản thân Quý là đối tượng côn đồ, hung hãn lại được sự dung túng, bao che của bác sĩ Lưu nên đa số nhân viên y tế trong khoa đều tránh tiếp xúc với Quý, chỉ có bác sĩ Lưu là người thường xuyên tiếp xúc với đối tượng này.

Trước các cáo buộc này, bác sĩ Đỗ Thị Lưu khai, có nghe được nhiều phản ánh từ các nhân viên về việc Quý tự ý cải tạo buồng bệnh. Đầu tháng 1/2021, khi Quý mới cải tạo xong buồng bệnh, bà có lên nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện. Bà Lưu ý thức được việc làm của Quý là vi phạm quy chế bệnh viện, tuy nhiên do lo sợ làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân cũng như của khoa, bà Lưu đã bỏ mặc cho Quý sử dụng buồng tự cải tạo mà không cưỡng chế, răn đe cũng như báo cáo lên lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Bà Lưu khai bản thân không phải vì mục đích lợi ích vật chất mà chỉ xuất phát từ việc nể nang, không muốn để bệnh nhân làm ảnh hưởng đến khoa. Bà này không thừa nhận việc có thu tiền phòng hàng tháng của Quý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem