Nữ VĐV người Mông lọt top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2021

Minh Tú Thứ sáu, ngày 24/09/2021 12:10 PM (GMT+7)
Sau tấm HCV môn thể dục dụng cụ ở Olympic 2020, cô gái quốc tịch Mỹ, người dân tộc Mông Sunisa Lee đã tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn.
Bình luận 0

Theo The Time, cô gái 18 tuổi, Sunisa Lee, người dân tộc Mông gốc Lào, vừa giành HCV thể dục dụng cụ (TDDC) cho Mỹ ở Olympic Tokyo là 1 trong 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong năm 2021.

Ngoài Lee, trong top 100 còn có VĐV TDDC khác của Mỹ là Simone Biles. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden (78 tuổi) là người cao tuổi nhất lọt top 100 của tạp chí Time.

Cựu vận động viên thể dục dụng cụ Olympic Nastia Liukin từng dành những lời khen cho Lee như sau: "Cô ấy là tượng trưng cho sức mạnh và là nhân vật truyền cảm hứng tới khắp thế giới".

Một số hình ảnh của cô gái dân tộc Mông:

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 1.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 2.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 3.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 4.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 5.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 6.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 7.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 8.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 9.

Cô gái H'Mông lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất năm 2021 - Ảnh 10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem