Núi Phú Sĩ vắng bóng du khách

Trọng Hà (Theo Japan Today) Thứ năm, ngày 12/09/2024 07:30 AM (GMT+7)
Với lo ngại về an toàn và tác động môi trường, chính quyền Nhật Bản đã triển khai đặt chỗ trực tuyến cho những ai muốn leo núi Phú Sĩ.
Bình luận 0

Số lượng người leo núi Phú Sĩ trong mùa hè năm 2024 đã giảm đáng kể sau khi chính quyền Nhật Bản áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng quá tải du lịch. Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Môi trường Nhật Bản, số người leo núi đã giảm 14% kể từ đầu tháng 7, khi các con đường mòn mở cửa, cho đến đầu tháng 9. Những biện pháp này bao gồm việc thu phí vào cửa và giới hạn số lượng người leo mỗi ngày.

Núi Phú Sĩ vắng bóng du khách

Núi Phú Sĩ vắng bóng du khách  - Ảnh 1.

Với lo ngại về an toàn và tác động môi trường, chính quyền Nhật Bản đã triển khai đặt chỗ trực tuyến cho những ai muốn leo núi Phú Sĩ. Ảnh: IG.

Với lo ngại về an toàn và tác động môi trường, chính quyền Nhật Bản đã triển khai đặt chỗ trực tuyến cho những ai muốn leo núi Phú Sĩ. Đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, với độ cao 3.776 mét, thu hút rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trước tình trạng quá tải du lịch, chính quyền đã cảnh báo về các rủi ro tiềm tàng đối với môi trường và an toàn cho những người leo núi. Thống đốc tỉnh Yamanashi từng lên tiếng cảnh báo rằng "núi Phú Sĩ đang kêu cứu", nhấn mạnh nhu cầu cần thiết để bảo vệ ngọn núi biểu tượng này.

Số liệu từ Bộ Môi trường cho thấy khoảng 178.000 người đã leo núi Phú Sĩ trong mùa hè này, so với hơn 200.000 người vào mùa hè năm ngoái và trước đại dịch COVID-19. Dữ liệu sơ bộ được thu thập bằng các thiết bị hồng ngoại lắp đặt trên bốn con đường mòn leo núi chính của Phú Sĩ. Cổng vào các con đường mòn đã chính thức đóng lại vào ngày thứ Ba, đánh dấu kết thúc mùa leo núi. Theo các quan chức của Bộ Môi trường, dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật sau.

Năm nay, một số biện pháp mới đã được đưa ra nhằm giảm tải lượng người leo núi. Trên con đường mòn Yoshida, một trong những con đường phổ biến nhất, chính quyền áp dụng phí vào cửa 2.000 yên, cùng với khoản đóng góp tùy chọn, và giới hạn số lượng người leo là 4.000 người mỗi ngày. Ba con đường mòn còn lại vẫn được miễn phí vào cửa, nhưng các biện pháp kiểm soát vẫn được duy trì để đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ môi trường.

Các lo ngại đã được nêu ra về việc một số người leo núi không tuân thủ các quy định an toàn, như ngủ lại trên đường mòn hoặc đốt lửa để sưởi ấm, dẫn đến nhiều vụ việc thương tích hoặc ốm đau. Nhiều du khách cố gắng leo lên đỉnh núi mà không nghỉ ngơi, điều này làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt ở độ cao hơn 3.000 mét, nơi không khí loãng và nhiệt độ thấp.

Ngọn núi Phú Sĩ không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa và tâm linh của Nhật Bản. Hình ảnh của ngọn núi này đã được khắc họa trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, bao gồm bức tranh "Sóng Lớn" của Hokusai, góp phần làm nên sự nổi tiếng toàn cầu của ngọn núi hùng vĩ này. Tuy nhiên, để bảo vệ và duy trì vẻ đẹp tự nhiên của Phú Sĩ, việc quản lý lượng khách du lịch và bảo vệ môi trường là điều cần thiết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem