Vùng núi cao nổi tiếng ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 80km, ví như Đà Lạt thứ 2 vừa được vinh danh điều này

Vũ Hằng (Cổng TTĐT Đài PTTH Vĩnh Phúc) Thứ hai, ngày 18/12/2023 18:35 PM (GMT+7)
Năm 2022, thị trấn Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 80k thuộc huyện Tam Đảo, (tỉnh Vĩnh Phúc) đã vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới để được World Travel Awards vinh danh là thị trấn điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, thì đến cuối năm nay Tam Đảo đã đứng ở vị trí dẫn đầu các điểm đến nổi bật...
Bình luận 0

Năm 2022, thị trấn Tam Đảo-một vùng núi nổi tiếng cách Hà Nội khoảng 80k thuộc huyện Tam Đảo, (tỉnh Vĩnh Phúc) đã vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới để được World Travel Awards vinh danh là thị trấn điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Vùng núi cao nổi tiếng ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 80km, ví như Đà Lạt thứ 2 vừa được vinh danh điều này - Ảnh 1.

Một góc chụp thị trấn Tam Đảo thuộc vùng núi Tam Đảo nổi tiếng, cách Hà Nội khoảng 80km, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: BLM Tam Đảo.

Đến cuối năm 2023 này, thị trấn Tam Đảo đã đứng ở vị trí dẫn đầu các điểm đến nổi bật mới thông qua thống kê từ nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda.

Danh sách này dựa trên kết quả so sánh dữ liệu tìm kiếm cùng kỳ năm 2022 và 2023 về những điểm đến mới nổi, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ du khách cả trong và ngoài nước. 

Theo đó, Khu du lịch Tam Đảo, thuộc vùng núi Tam Đảo nổi tiếng của Vĩnh Phúc dẫn đầu với lưu lượng tìm kiếm tăng 279% so với cùng kỳ năm trước. 

Xếp thứ 2 là thành phố Bắc Ninh với lượng tìm kiếm tăng 234%. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về đảo Phú Quý, thành phố biển Quy Nhơn và đảo Cát Bà.

Vùng núi cao nổi tiếng ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 80km, ví như Đà Lạt thứ 2 vừa được vinh danh điều này - Ảnh 2.

Đường phố thị trấn Tam Đảo về đêm. Ảnh: Tr.Ha.

Tam Đảo là một vùng nủi nổi tiếng, một trong những khu du lịch lâu đời bậc nhất Việt Nam. Không chỉ sở hữu núi non, cảnh sắc hùng vĩ, nhờ nằm ở độ cao lý tưởng.

Vùng núi Tam Đảo còn được thiên phú cho khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình mùa hè khoảng 18-25 độ C.

Đặc biệt, trong một ngày thời tiết có thể luân chuyển bốn mùa rõ nét. Chính vì thế, nhiều người ví vùng núi Tam Đảo như là Đà Lạt thứ 2 ở miền Bắc.

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt với Tam Đảo, bằng việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, đồng thời quyết liệt chấn chỉnh về chất lượng dịch vụ tại đây. 

Qua đó, nhằm nâng tầm du lịch Vĩnh Phúc, đưa Tam Đảo trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến Vĩnh Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem