Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tại EU

Thứ hai, ngày 22/10/2012 08:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố trên công báo của EU về việc đăng bạ Tên gọi xuất xứ “Phú Quốc” cho sản phẩm Nước mắm Phú Quốc của Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, kể từ ngày 31.10.2012, quy định trên sẽ có hiệu lực, đồng nghĩa với việc nước mắm Phú Quốc sẽ có tên gọi xuất xứ trên toàn lãnh thổ các nước thuộc EU.

img
Người dân chọn mua nước mắm Phú Quốc tại chợ Tân Định, Q.1, TP.HCM. Ảnh Tuổi trẻ

Đây là kết quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên (MUTRAP) giai đoạn II và III cho Hội Sản xuất Nước mắm Phú Quốc, với sự giúp đỡ của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) và UBND tỉnh Kiên Giang. Được biết, nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem