Nước sinh hoạt
-
Nhà máy nước Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã phải thông báo ngừng cấp nước đến toàn bộ khách hàng tại thị trấn Đạ M’ri do khô hạn, không còn nguồn nước để khai thác.
-
Trước tình hình hạn mặn ngày càng cực đoan, khốc liệt, tỉnh Long An đang xem xét việc xây dựng hồ chứa nước ngọt ở xã Thạnh An thay thế Dự án hồ chứa nước ngọt cũ ở xã Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa) mà tỉnh đã từng lên kế hoạch với kinh phí 700 tỷ đồng, nhưng không thực hiện được.
-
Tình hình hạn mặn đang diễn ra gay gắt tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang khiến người dân nơi đây lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Giữa trưa nắng gay gắt, từng dòng người vẫn phải rồng rắn kéo nhau đi lấy từng can nước ngọt về để sinh hoạt.
-
Năm 2024, các công trình hồ chứa nước ở huyện Tri Tôn và TX Tịnh Biên là hồ Núi Dài 2 (hồ bến Bà Chi, xã Lê Trì) và hồ Cô Tô (cùng thuộc huyện Tri Tôn), hồ Tà Lọt (TX Tịnh Biên) của tỉnh An Giang sẽ hoạt động.
-
Là nguồn nước dồi dào nhưng nước từ hồ Tuyền Lâm chưa thể cung cấp cho người dân tại TP.Đà Lạt sử dụng để sinh hoạt trong khi hồ cung cấp nước chính là hồ Đan Kia đang dần bị bồi lắng, ô nhiễm.
-
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một xe chữa cháy chuyên dụng để chở nước phục vụ người dân tại xã Đại Lào và xã Lộc Châu.
-
Trong mùa khô 2023-2024, nguồn nước sông nhiễm mặn nhiều khi triều cường lên, các nhà máy ở Bến Tre lấy nguồn nước này xử lý, cung cấp cho người dân sử dụng. Từ đó, dẫn đến việc nước sinh hoạt nhiễm mặn theo.
-
Lồng ghép từ nhiều nguồn vốn, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã đầu tư hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo đời sống cho người dân vùng cao.
-
Nhiều hộ dân ở thôn Vật Lại, xã Thịnh Minh, TP.Hòa Bình phản ánh nguồn nước sinh hoạt bị thay đổi dẫn tới nước bị vẩn đục, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của bà con.
-
Nguồn nước tưới tiêu của nông dân Hà Nội, nhiều nơi, bị nhiễm bẩn bởi các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
Gần đây, thông qua những phản ánh đến Hộp thư Nông thôn Xanh, có thể thấy nguồn nước tưới tiêu trồng trọt của bà con nông dân nhiều nơi trên địa bàn TP. Hà Nội đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơ sở sản xuất, trang trại, đang xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.