Nước sinh hoạt
-
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 26/10 Quốc hội tiến hành thảo luận dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
-
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, hơn 600 hộ nghèo ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ được cấp bồn chứa nước sinh hoạt.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã nắm được thông tin người dân phản ánh về nước sinh hoạt ở Tổ dân phố 20 phường Định Công có mùi và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
-
Hàng trăm hộ dân sinh sống ở thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đang thiếu nước sinh hoạt dù bể chứa và ống dẫn nước đã được tài trợ hàng triệu Euro để xây dựng trước đó.
-
Nhiều hộ dân ở Tổ dân phố 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội bức xúc vì nước sinh hoạt không chỉ lúc có, lúc không mà nửa tháng nay có mùi như nước cống.
-
Hàng chục nghìn hộ dân thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hơn hai năm qua phải sống trong cảnh khát nước sạch. Nghịch lý ở chỗ, đường ống nước sạch đầu tư hàng trăm tỉ đồng lại không thể dẫn nước về bản làng.
-
Hồ chứa nước cạn trơ đáy, không thể bơm nước đến các khu vực xa, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động xe chữa cháy chở nước “giải khát” cho hàng trăm hộ dân.
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy xuống thấp kỷ lục trong 9 năm qua. Hơn 1,2 vạn hộ dân sức lo lắng vì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
-
Thảo luận về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) chiều nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị, chất lượng nước cấp cho người dân cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.
-
Hai cái giếng cổ với hình thù bàn chân khổng lồ ở xóm Mát và xóm Tròn (thôn Yên Duyệt, xã Tốt Động huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) gắn liền với truyền thuyết về một vị Thánh trên trời.