Nước uống miễn phí "ế" vì đặt cạnh... nhà vệ sinh công cộng

Mai Khuê Chủ nhật, ngày 06/03/2016 13:27 PM (GMT+7)
Máy cung cấp nước sạch miễn phí được lắp đặt trên bờ biển Nha Trang để phục vụ nước uống tinh khiết cho du khách và người dân nhưng lại lắp cạnh nhà vệ sinh công cộng…
Bình luận 0

Từ đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Petech (TP. Hồ Chí Minh) đã tặng TP. Nha Trang (Khánh Hòa) 2 máy cung cấp nước lọc đặt tại công viên dọc đường Trần Phú.

Sau khi lắp đặt xong, Công ty này đã bàn giao cho Phòng quản lý đô thị TP. Nha Trang bảo quản để phục vụ người dân và du khách.Theo Phòng Quản lý độ thị TP. Nha Trang, hai máy này lấy nguồn nước từ hệ thống nước sạch thành phố Nha Trang, qua hệ thống lọc xử lý, cho ra nguồn nước sạch có thể uống ngay đặt tiêu chuẩn nước sạch của Viện Pasteur nhằm phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Tuy nhiên, qua một năm sử dụng, chiếc máy cung cấp nước lọc miễn phí lắp đặt đối diện với Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa “ế khách” vì được lắp ngay trước cửa nhà vệ sinh công cộng cũng của chính công ty Petech lắp đặt.

img

Vị trí máy cung cấp nước sach miễn phí được đặt ngay trước cửa nhà vệ sinh công cộng. M.K

Ông Trần Bình Nguyên, cán bộ hưu trí, thường tập thể dục ở bờ biển Nha Trang cho biết, thời gian đầu, những người đi tập thể dục khá hào hứng lấy nước ở đây để uống lúc cần. Nhưng sau này, để ý thấy lắp ngay cạnh nhà vệ sinh, cứ tưởng tượng hai hệ thống này cùng sử dụng chung một nguồn nước mà ái ngại, không dám dùng.

img

Không có người uống, nhiều người dân dùng nước này để... rửa tay. M.K

Nhiều người dân thường tập thể dục, nghỉ chân gần đó cũng cho biết, vị trí lắp đặt nước uống tinh khiết quá khó coi nên hiện cái máy nước lọc này chỉ để phục vụ người dân rửa tay, rửa vật dụng, hứng nước rửa chân khi bước lên từ bãi cát chứ chẳng ai muốn uống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem