Nuôi chim khổng lồ cho người trong thiên hạ đến chụp ảnh, quay phim, nông dân Bắc Giang sẽ giàu

Kim Lan (Cổng TTĐT Sở NNPTNT Bắc Giang) Thứ sáu, ngày 21/07/2023 13:59 PM (GMT+7)
Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Bắc Giang đang thực hiện mô hình “Nuôi đà điểu gắn du lịch trải nghiệm, sinh thái tại khu phim trường Đa Mai”. Mô hình nuôi chim đà điểu với quy mô 20 con tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Bình luận 0

Theo đó, hộ dân tham gia mô hình nuôi đà điểu được UBND thành phố Bắc Giang hỗ trợ 70% chi phí mua con giống, thức ăn, được hướng dẫn kỹ thuật nuôi đà điểu, chăm sóc, phòng và trị bệnh cho đà điểu.

Sau khi khảo sát, chọn địa điểm, chọn hộ gia đình có nhu cầu và khả năng tham gia thực hiện mô hình, Trung tâm Dịch vụ tổ chức tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm chăn nuôi đà điểu tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì (Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương). 

Đầu tháng 4/2022, Trung tâm Dịch vụ chuyển giao 20 con đà điểu giống (đà điểu 1,5 tháng tuổi), thức ăn hỗn hợp dạng viên cho hộ tham gia mô hình và cử cán bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá tốc độ sinh trưởng và phát triển của giống đà điểu.

Nuôi chim khổng lồ, bán giống, cho người trong thiên hạ đến chụp ảnh, quay phim, nông dân Bắc Giang sẽ giàu - Ảnh 1.

Những con đà điểu 4,5 tháng tuổi tại mô hình ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đạt trọng lượng  bình quân 45kg/con.

Chị Dương Thị Hà, Phó Trưởng phòng Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Băc Giang cho biết: kết quả bước đầu cho thấy, đà điểu thích nghi tốt với môi trường chăn nuôi mới, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ sinh trưởng đảm bảo theo yêu cầu giống. 

Sau gần 3 tháng nuôi (đà điểu được 4,5 tháng tuổi), đà điểu đạt trọng lượng bình quân khoảng 45 kg/con.

Nuôi chim khổng lồ, bán giống, cho người trong thiên hạ đến chụp ảnh, quay phim, nông dân Bắc Giang sẽ giàu - Ảnh 2.

Nuôi đà điểu là cách đa dạng các mô hình chăn nuôi trong nông nghiệp ở TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), gắn với làm du lịch trãi nghiệm, du lịch sinh thái, góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Đà điểu có nguồn gốc từ sa mạc, chính vì thế tạo được môi trường sống tương tự cho đà điểu rất quan trọng. 

Sân, chuồng nuôi đà điểu phải sạch và có diện tích ưu tiên chiều dài để đà điểu chạy. Chuồng nuôi đà điểu phải được rải cát khô và sạch, bởi việc tắm cát thường xuyên giúp làm sạch cơ thể, loại bỏ các loại ký sinh trùng ngoài da giúp đà điểu khoẻ mạnh. 

"Tuy nhiên, đà điểu lại rất sợ tiếng ồn, nên chuồng nuôi phải tách biệt với khu dân cư- chị Hà chia sẻ thêm.

Mô hình nuôi chim đà điểu được triển khai nhằm phát triển chăn nuôi gắn với du lịch trải nghiệm, sinh thái- đây là hướng đi mới góp phần hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp và dịch vụ của thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) trong những năm tiếp theo.

Được biết, lượng du khách đến thăm quan và trải nghiệm tại phim trường Đa Mai, đặc biệt là trẻ em trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng từ 20-30% so với năm 2021. Do đó việc đa dạng các mô hình du lịch sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem