Nuôi loài gà tre, con bé thôi, lái lúc nào cũng giục đã bán chưa

Thứ ba, ngày 18/02/2020 13:10 PM (GMT+7)
Tuy mới nuôi gà tre nhưng anh Đỗ Đức Tuấn (SN 1982, ngụ ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có thu nhập khá. Nuôi thử nghiệm 2.000 con gà tre, sau 4 tháng chăm sóc, anh xuất bán và thu lãi gần 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Trước đây, anh Tuấn chuyên nhận nuôi heo thương phẩm cho các công ty. Mỗi năm, anh xuất khoảng 150 tấn heo, thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Đến giữa năm 2019, bệnh dịch tả heo châu Phi hoành hành, gia đình anh phải tiêu hủy đàn heo và tạm ngưng nuôi.

img

Anh Đỗ Đức Tuấn vừa xuất bán 2.000 con gà tre với giá 90 ngàn đồng/kg.

Qua học hỏi kinh nghiệm những mô hình chăn nuôi hiệu quả và khảo sát thị trường, anh nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà tre thịt thương phẩm trên thị trường khá lớn nên đầu tư gần 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại trên vườn cao su của ba mẹ.

Anh Tuấn về tỉnh Đồng Nai tìm hiểu và đặt mua 2.000 con gà tre giống với giá 11.000 đồng/con. Anh cho biết, gà tre phải có bộ lông mượt, nhanh nhẹn, mỏ khép kín, chân bóng, bụng thon, rốn kín...mới đảm bảo sinh trưởng.

Trước khi đưa gà tre về úm thì chuồng nuôi gà tre và dụng cụ chăn nuôi phải được khử trùng trước từ 5-7 ngày và chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thuốc thú y cần thiết. Chuồng nuôi gà tre bảo đảm thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, không bị gió lùa, nền chuồng cao ráo, sạch sẽ...

Trong quá trình nuôi gà tre, anh Tuấn luôn tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi gà tre qua sách, báo, tài liệu, tivi... để biết cách chăm sóc, phòng bệnh cho gà tre.

Anh Tuấn vui vẻ nói: “Gà tre bình quân khoảng gần 1kg/con. Thức ăn của gà tre rất dễ tìm nên khâu chăm sóc và theo dõi cũng không khó, chủ yếu là: Rau, củ, lúa, gạo, đậu, bắp, lá cây, cỏ các loại... Gà tre ít bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp; khi được chăm sóc tốt, cho ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ, hợp vệ sinh... gà rất mau lớn”.

Sau 4 tháng nuôi, gà tre đạt trọng lượng 1kg/con. Anh Tuấn vừa xuất bán 2.000 con gà tre, với giá 90.000 đồng/kg, thu lãi gần 100 triệu đồng. Tới đây, anh sẽ mở rộng chuồng trại, đầu tư khoảng 4.000 con gà tre về nuôi và tiếp tục đầu tư tái đàn heo. 

Bà Đào Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập cho biết: Nuôi gà tre rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại tỉnh Bình Phước. Người nông dân chỉ cần sử dụng khu đất trống, dưới vườn điều, cao su, cây ăn trái..., chuồng trại bảo đảm thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông là gà phát triển tốt, thịt thơm ngon.

Theo bà Nhàn, đặc biệt, gà tre có sức đề kháng cao, chất lượng thịt tốt, giá cả và nhu cầu thị trường ổn định. Gà tre đang là vật nuôi tiềm năng, giúp nông dân cải thiện kinh tế.

Khắc Bảy (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem