Nuôi thỏ bằng thức ăn công nghiệp, cứ bán 1 con thỏ 4kg được 390.000 đồng, nông dân Hậu Giang lãi 200.000 đồng

Thứ ba, ngày 10/05/2022 19:07 PM (GMT+7)
Nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phát triển mô hình nuôi thỏ nhốt chuồng cho hiệu quả kinh tế rất cao.
Bình luận 0

Mô hình nuôi thỏ bằng thức ăn công nghiệp không cần nhiều diện tích, lồng kẽm 1m2 có thể nuôi từ 2-3 con và có thể xếp chồng lên thành nhiều tầng. 

Nuôi thỏ bằng thức ăn công nghiệp, cứ bán 1 con thỏ 4kg được 390.000 đồng, nông dân Hậu Giang lãi 200.000 đồng - Ảnh 1.

Nuôi thỏ bằng thức ăn công nghiệp, cứ bán 1 con thỏ 4kg được 390.000 đồng, nông dân Hậu Giang lãi 200.000 đồng - Ảnh 2.

Nhiều hộ nông dân nuôi thỏ bằng thức ăn công nghiệp ở Hậu Giang đang có lãi 200.000 đồng/con.

Trung bình, 100m2 nông dân có thể nuôi từ 300-400 con. Để hạn chế dịch bệnh, thỏ hiện nay đa phần được nuôi bằng thức ăn công nghiệp thay vì dùng rau, củ như trước đây. 

Do thức ăn công nghiệp có các thành phần dinh dưỡng cân đối và phù hợp nên hạn chế được một số bệnh thường gặp ở thỏ, như: tiêu chảy và đường ruột. 

Thỏ giống sau khi nuôi 4,5-5 tháng sẽ đạt trọng lượng 4kg, được thu mua với giá 90.000 đồng/kg, trừ hết chi phí người nuôi còn lãi gần 200.000 đồng/con.

Duy Khánh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem