Nuôi trâu
-
Anh Hoàng Văn Liêm (thôn Cây tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Giám đốc HTX Thiên An là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng chục công nhân, Hoàng Văn Liêm còn góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi, sản xuất của bà con.
-
Với việc đầu tư phát triển mô hình "Vườn - Ao - Chuồng - Rừng" (VACR), nuôi trâu, bò sinh sản, lợn đen đặc sản và nuôi cá, trồng rừng, gia đình ông Hà Kim Dinh (dân tộc Tày) ở xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã có thu nhập trên 800 triệu đồng/năm.
-
Bà con dân tộc Vân Kiều (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được vay vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các hộ vay vốn đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, trong đó có nuôi trâu, trồng cây cao su, dần ổn định cuộc sống.
-
Anh Hồ Minh (33 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lập nghiệp với 400.000 đồng trong tay. Đến nay anh có 10 ha cây keo, 20 con trâu, 15 con dê và ao cá rộng 60 m2 với 1.000 con cá các loại, cho lãi gần 200 triệu đồng/năm.
-
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã giúp cho trên 875 hộ nông dân thực hiện 105 dự án trồng trọt, chăn nuôi. Gần đây nhất Hội đã giải ngân 900 triệu đồng cho 2 dự án “Nuôi trâu vỗ béo” và “Nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo” ở huyện Sơn Dương.
-
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, máy cày thay trâu lội ruộng. Trâu hết cảnh “cổ cày, vai bừa”, không phải “thức khuya, dậy sớm” cùng chủ ra đồng, mà thong thả đi tìm cỏ, tối về được chủ bồi bổ thêm tinh bột, cỏ ngọt.
-
Nghe nhạc, ăn bã bia, tắm phun sương hằng ngày, hàng chục con trâu to tròn, béo mộng là kết quả phương thức nuôi trâu khác lạ của ông Hoàng Ngọc Rạng ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).
-
Với đàn trâu béo mập hàng chục con, người dân địa phương vẫn thường nói vui là ông Giàng Bả Dua đang “giấu” tiền tỷ ở trong rừng. Đó là một lão nông người Mông có tài nuôi trâu ở bản Pá Kạch giáp nước bạn Lào, thuộc xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
-
Ở vùng biên này, chưa ai dám vay tiền ngân hàng nuôi trâu, nhưng ông Tô Văn Hợp (ấp 6, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã dám làm và trở thành tỷ phú.
-
Tích cực triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, bảo đảm đưa nguồn vốn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.