Lào Cai: Nuôi đủ thứ con đặc sản lợn đen, trâu, bò, ông nông dân người Tày "bỏ túi" 800 triệu đồng/năm

Bình Minh Thứ sáu, ngày 13/08/2021 09:37 AM (GMT+7)
Với việc đầu tư phát triển mô hình "Vườn - Ao - Chuồng - Rừng" (VACR), nuôi trâu, bò sinh sản, lợn đen đặc sản và nuôi cá, trồng rừng, gia đình ông Hà Kim Dinh (dân tộc Tày) ở xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã có thu nhập trên 800 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Dinh cho biết, trước đây gia đình ông chăn nuôi gia súc nhưng chủ yếu là để lấy sức cày kéo, nuôi lợn, gà chỉ để sử dụng cho nhu cầu của gia đình. Nhưng từ năm 2015, ông đã mạnh dạn làm nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

"Được sự định hướng của chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình Vườn - Ao - Chuồng - Rừng, gồm: chăn nuôi trâu, bò thịt và sinh sản, gia cầm, nuôi cá và trồng rừng" - ông Dinh chia sẻ.

Hiện nay, gia đình ông Dinh nuôi 20 con trâu, bò; lợn đen bản địa hiện có 5 con lợn nái, bình quân mỗi năm đẻ 100 con và bán lợn đen cắp nách, mỗi năm bình quân xuất trên 4 tấn lợn.

"Gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm việc vệ sinh chuồng trại và vệ sinh môi trường xung quanh đảm bảo theo sự hướng dẫn chỉ đạo của chính quyền và Hội Nông dân xã nên khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi thời điểm tháng 9 năm 2019 trên địa xã, nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, riêng đàn lợn gia đình tôi không bị ảnh hưởng gì" - ông Dinh cho biết.

Lào Cai: Triệu phú nông dân ở huyện Văn Bàn nuôi đủ thứ con đặc sản, lợn đen, trâu, bò... - Ảnh 1.

Hiện nay, gia đình ông Hà Kim Dinh nuôi 20 con trâu, bò. Mỗi năm ông Dinh đã có thu nhập trên 800 triệu đồng/năm từ mô hình "Vườn - Ao - Chuồng - Rừng". Ảnh: Bình Minh.

Bên cạnh đó, gia đình ông Dinh còn nuôi trên 500 con gà ta thả đồi, ngan, ngỗng đẻ trứng và bán thịt, bình quân mỗi năm thu từ 1.000 - 1.500 trứng trên năm. Ngoài ra, gia đình có trên 1.500m2 diện tích ao nuôi cá các loại, mỗi năm cho thu hoạch trên 1,5 tấn và có 1ha đất đồi để trồng cỏ cho trâu, bò. Được biết, tất cả sản phẩm (lợn, gà, cá) của gia đình ông Dinh đều đảm bảo sạch và chất lượng bán được giá cao và rất dễ tiêu thụ.

Ngoài chăn nuôi gia súc, gia cầm, ông Dinh còn trồng 7ha rừng sản xuất, chủ yếu trồng cây trẩu. Sản xuất lúa, ngô đạt trên 10 tấn/năm. Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật, sử dụng các loại giống lúa ngô chất lượng cao và thực hiện cánh đồng một giống nên năng xuất, chất lượng lúa ngô của gia hình hàng năm đều được tăng lên đáng kể.

"Để thành công bản thân tôi luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm, cùng với sự đồng thuận của vợ, con trong gia đình. Từ những kinh nghiệm thực tế, tôi thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn anh em, bà con trong thôn về kĩ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay kinh tế gia đình của các hộ trong thôn ngày càng khá giả, mức sống được nâng lên. Hiện, mỗi năm tổng thu nhập của gia đình tôi trên 800 triệu đồng." - ông Dinh chia sẻ.

Tại hội nghị tổng kết "Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, ông Hà Kim Dinh là một trong 150 hộ gia đình, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem