• Phụ nữ dân tộc Mông vốn có tiếng là hiền lành, chịu thương, chịu khó. Vì vậy, lên với xã Nậm Khắt – một xã có 100% là đồng bào Mông của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), khi nghe ông Chang Thế Sửu – Chủ tịch UBND xã thông báo, tính đến tháng 6.2014, Nậm Khắt có tới 37/67 người nghiện là phụ nữ, tôi vô cùng ngạc nhiên.
  • Những ý kiến phản hồi của độc giả sau khi đọc bài “Từ vụ thanh niên bị tâm thần chém chết 4 người thân: Quản lý lỏng, hậu quả lớn” - (Báo Nông thôn ngày nay số 186/2014).
  • “Vui lắm, mới nhận con bò 2 tháng, nó đã đẻ ra bê con. Đến bây giờ con bê con đã được 7 tháng rồi đấy. Chờ đủ 1 năm, mình lại chuyển bò mẹ cho các hộ nghèo khác để họ cũng có được bò nuôi như nhà mình” - chị Vi Thị Hoàng ở bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La bày tỏ niềm vui. 
  • Đó là một câu chuyện có thật, được viết nên bởi hai con người với hai thân phận, hai tuổi đời khác nhau. Nhưng cuộc đời của họ đã khiến bao người phải nể phục.
  • Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)...
  • (Dân Việt) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa giai đoạn 2013-2020.
  • Dân Việt - Mala, một đứa trẻ bị bỏ rơi bên cổng giáo đường. Giang Quân - chàng trai thành đạy, nhưng cũng sớm đơn độc. Họ nương tựa vào nhau mà lớn khôn và trưởng thành, nhưng cũng lẩn tránh nhau trong sự cô đơn và mất mát...
  • Ở cái vùng quê này, người thì cười chia vui, mừng cho hai ông bà Văn Cưng - Diễm Thúy có thể nương tựa nhau, trân quý tình yêu lúc ban chiều, nhưng cũng nhiều kẻ cười nhếch mép chê bai "già còn ham hố"...
  • (Dân Việt) - Trong căn nhà vỏn vẹn 10m2, tôi ấn tượng với người phụ nữ ấy bởi cặp mắt rạng ngời hy vọng. Hơn 14 năm qua, chị một mình nuôi nấng người con trai duy nhất vào đại học.
  • Thực khách rất đa dạng, từ học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đến những người lao động có thu nhập thấp, người già có gia cảnh neo đơn không nơi nương tựa, người vô gia cư.