“Ổ chứa” ma túy bị phát lộ sau cái chết vì sốc thuốc của thiếu nữ 15 tuổi

Gia Bình Thứ năm, ngày 27/10/2022 19:13 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên đi làm trong quán karaoke, thiếu nữ 15 tuổi được khách hát yêu cầu sử dụng ma túy. Cô gái sốc thuốc, tử vong tại bệnh viện và từ đây, cảnh sát bắt giữ một loạt người liên quan.
Bình luận 0

Ngày 27/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Vinh (SN 1990), Vương Trọng Dương (SN 1988, cùng ở Hà Nội), Nguyễn Thị Hữu (SN 1989, quê Nghệ An) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Văn Huy (SN 1998, quê Tuyên Quang) bị xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

“Ổ chứa” ma túy bị phát lộ sau cái chết vì sốc thuốc của thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh hoạ.

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng 27/3/2020 khi Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức báo tới công an trường hợp chị Hoàng Thị Vân (SN 2004, khi đó 15 tuổi 6 tháng) tử vong bất thường.

Nhà chức trách khám nghiệm, thấy trong máu thiếu nữ có cồn và ma túy. Nguyên nhân tử vong vì "sốc ma túy trên nạn nhân có sử dụng rượu".

Ngay hôm đó, cảnh sát tới khám xét quán karaoke ở Hoài Đức do Nguyễn Văn Đức làm chủ và vợ đức, bị can Lê Thị Sa Vay làm quản lý. Một số lượng ma túy được thu giữ tại đây.

Theo điều tra, chị Hoàng Thị Vân quê Bắc Giang, được giới thiệu đi làm tiếp viên quán karaoke ở Hoài Đức. Đúng ngày 26/3/2020, chị đi làm tại quán của Đức buổi đầu tiên và bị tử vong.

Hôm đó, bị cáo Vinh sau khi ăn nhậu buổi tối liền rủ một nhóm bạn đến quán của Đức cùng hát. Anh ta mang theo 4 viên ma túy tổng hợp và khi đến đã yêu cầu bà chủ Sa Vay "điều tiếp viên" lên cùng vui.

Vinh sau đó nghiền ma túy, cho vào cocacola để cả nhóm cùng uống nhưng chưa thấy đủ nên xuống mua từ Sa Vay số ketamin trị giá 2,5 triệu đồng. Có "hàng", cả nhóm lấy thẻ cứng xào ke trên đĩa sứ cho cả khách và tiếp viên cùng sử dụng rồi bật nhạc remix lên hết cỡ để "bay".

Đến 00h30 hôm sau, Hoàng Thị Vân có biểu hiện co giật, mất ý thức nên được đưa sang phòng bên cạnh sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện nhưng tử vong.

Lập tức, Sa Vay yêu cầu chồng đưa nhân viên nữ trong quán đi nhà nghỉ lẩn tránh. Một phụ nữ lạ cũng gọi điện cho Vinh thông báo tình hình và nhờ "không khai báo mua ma túy tại quán" đồng thời phải trốn đi 2 – 3 ngày. Do vậy, tới 30/3/2020, nhóm này mới trình diện công an.

Bà chủ Sa Vay bị cáo buộc bán "ke" cho Vinh và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng cô ta đã bỏ trốn nên cảnh sát tách hồ sơ, xử lý sau.

Chồng Sa Vay, anh Nguyễn Văn Đức là chủ quán nhưng khai cho vợ làm quản lý, không biết sự việc trên. Người này cũng "vắng mặt tại địa phương" nên cảnh sát chưa làm rõ việc anh ta có đồng phạm với vợ hay không.

Trong vụ án, các bị cáo Vinh, Dương, Hữu bị truy tố với tình tiết tổ chức sử dụng trái phép ma túy và gây chết người. Họ phải chịu tình tiết tăng nặng là "phạm tội với người dưới 16 tuổi".

Tòa án do vậy phạt Nguyễn Đức Vinh án 19 năm tù; Vương Trọng Dương 16 năm tù; Nguyễn Thị Hữu 12 năm tù và Đỗ Văn Huy 24 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem