Ô tô nhập ồ ạt về nước dịp sát Tết Nguyên đán 2023

Theo PLO Thứ hai, ngày 02/01/2023 22:07 PM (GMT+7)
Các chuyên gia dự đoán xe nhập khẩu trong tháng 12/2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh để phục vụ nhu cầu mua xe trước Tết Nguyên đán của người dân.
Bình luận 0

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 12/2022 (từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022), Việt Nam nhập khẩu hơn 11.000 ô tô từ các nước về.

Cụ thể, tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam được ghi nhận là 11.769 xe. Trong đó, 10.091 xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, kim ngạch đạt hơn 174 triệu USD; 1.109 xe ô tô tải, kim ngạch đạt hơn 21 triệu USD và 153 xe trên 9 chỗ ngồi, kim ngạch đạt hơn 3 triệu USD.

Ô tô nhập ồ ạt về nước dịp sát tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 2.

Dịp cuối năm, nhiều mẫu xe mới cũng được các hãng ra mắt để người dân mua sắm chơi tết.

Trước đó, trong tháng 11/2022 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng tới 58,8% (tương ứng tăng 8.426 chiếc) so với lượng nhập của tháng 10. Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 11/2022 đạt 22.736 chiếc, tương ứng trị giá đạt 468 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 10 đạt 14.313 chiếc với trị giá đạt 319 triệu USD.

Trong tháng 11/2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 10.770 chiếc; từ Indonesia với 9.630 chiếc; từ Trung Quốc với 498 chiếc; từ Nga với 498 chiếc và từ Hoa Kỳ với 406 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này đạt 21.717 chiếc, chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Các chuyên gia dự đoán, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 12/2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh so với tháng 10-2022 và tương đương với lượng ô tô nhập trong tháng 11/2022.

“Đây là thời điểm các hãng ô tô nhập khẩu nhằm phục vụ nhu cầu mua xe dịp cuối năm của người dân. Do đó, lượng xe ngày càng về nhiều hơn”- một chuyên gia nhận định.

Tính chung lũy kế 11 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 151.590 chiếc, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 125.839 chiếc, tăng 24,4%; ô tô vận tải là 16.255 chiếc, giảm mạnh tới 47,3%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem