Ô tô sẽ chạy bằng nhiên liệu từ... dưa hấu

Thứ năm, ngày 12/08/2010 09:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một nghiên cứu mới của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy lượng dưa hấu bỏ đi có thể sử dụng để sản xuất ra hàng triệu lít nhiên liệu sinh học mỗi năm, mở ra cơ hội mới ô tô chạy bằng nhiên liệu sinh học từ trái cây.
Bình luận 0
img

Số liệu thống kê cho thấy ở Mỹ, đến 1/5 số lượng dưa hấu bị bỏ trong vụ thu hoạch hàng năm, bởi vì hình dạng xấu hay bị vỏ đã bị thối. Hiện tại, nguồn nguyên liệu dồi dào này vẫn chỉ để ngỏ đó cho đến khi thối hết.

Nhưng một đội những nhà khoa học đã phát phiện lượng dưa hấu bỏ đi này có thể dễ dàng chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học cho ô tô, lượng dưa hỏng của 0,4 hecta dưa có thể sản xuất được 90 lít nhiên liệu sinh học.

Tổng số lượng dưa hấu nông dân Mỹ bỏ đi mỗi năm lên tới 360.000 tấn, như vậy theo lý thuyết trên thì đây là nguồn khai thác nhiên liệu vô rất lớn nếu như số lượng dưa hấu bỏ đi được cho lên men và chuyển thành nhiên liệu sinh học có giá trị.

Với dưa hấu, những cuộc thử nghiệm đã thành công bởi vì hoa quả chứa nhiều đường có thể lên men. – theo nhà nghiên cứu Giáo sư Wayne Fish thuộc Đại học Nexumord, Anh.

Sản xuất thành công nhiên liệu sinh học sẽ mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng – vừa rẻ, hiệu quả trong khi số lượng phương tiện ngày càng ra tăng như hiện nay. Cho tới sang năm, chính phủ Anh yêu cầu 5% nhiên liệu bán ra phải là nhiên liệu sinh học.

Theo Yahoo News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem