Obama dọa Bình Nhưỡng từ “ngưỡng cửa”

Thứ hai, ngày 26/03/2012 14:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25.3 lên tiếng cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ càng lún sâu hơn vào thế cô lập nếu họ kiên định kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa.
Bình luận 0

“CHDCND Triều Tiên sẽ chẳng được gì ngoài những lời đe dọa và sự khiêu khích”, ông Obama tuyên bố tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 25.3, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức ba ngày của ông chủ Nhà Trắng tới xứ kim chi.

img
Tổng thống Mỹ Obama (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Reuters

Ông Obama cảnh báo, kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng có thể sẽ khiến Mỹ “nghĩ lại” về chương trình viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh đó, theo ông Obama, đây là còn là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về an ninh tên lửa và hạt nhân.

“Hành vi xấu sẽ phải trả giá … Họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cộng đồng quốc tế cô lập hơn nữa”, ông Obama nói.

Trước đó, đích thân ông Obama đã tới tận nơi thăm Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên (DMZ), nơi vốn được mệnh danh là “vùng nguy hiểm nhất thế giới”.

Trở về Seoul sau chuyến đi, ông Obama nhận xét, dường như CHDCND Triều Tiên “vẫn còn bối rối” sau sự ra đi đột ngột của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem