Cách đây gần 1 tuần, chiều 23/7, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã hoàn thành bài bắn xếp hạng cung 1 dây cá nhân nam Olympic Tokyo 2020 với 647 điểm/72 mũi tên, trong đó có 20 mũi tên 10 (5 mũi 10 tâm), đứng thứ 53/64 VĐV.
Còn Tang Chih-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) xếp hạng 12/64 với 668 điểm. Với kết quả này, Tang Chih-Chun được đánh giá cao hơn Phi Vũ trước khi bước vào trận đấu loại trực tiếp vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân nam diễn ra lúc 11 giờ 45 trưa nay.
Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53/64 VĐV dự nội dung cung 1 dây cá nhân nam Olympic Tokyo. Ảnh: Thu Sâm
Theo luật thi đấu, vòng loại trực tiếp 1/32 cung 1 dây cá nhân nam có 5 set thắng 3, mỗi set 3 mũi tên với thời gian thực hiện mỗi mũi tên là 20 giây. Cung thủ thắng sau mỗi loạt sẽ nhận được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Nếu sau 5 set tỷ số hòa 5-5 thì sẽ bắn 1 "mũi tên vàng" phân thắng bại.
Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua Tang Chih-Chun 1-7 ở vòng loại trực tiếp 1/32 Olympic Tokyo 2020.
Tang Chih-Chun khởi đầu tốt khi bắn 2 mũi đầu tiên set 1 được 10 và 9 điểm, trong khi Phi Vũ chỉ bắn được 9, 8 điểm tương ứng.
Sang mũi tên quyết định set 1, Tang Chih-Chun bất ngờ sa sút chỉ bắn được 6 điểm. Nghĩa là nếu bắn được 9 điểm, Phi Vũ sẽ "lội ngược dòng" giành lợi thế.
Đáng tiếc, anh chỉ bắn được 8 điểm, chấp nhận hòa 25-25.
Nỗ lực muộn màng
Đánh rơi cơ hội trong set 1, kể từ set 2 trở đi, Phi Vũ đã không thể gây bất ngờ cho Tang Chih-Chun được nữa khi sự thận trọng, tự tin đã xuất hiện trong từng mũi tên của cung thủ Đài Bắc Trung Hoa.
Set 2, Phi Vũ (9, 7, 8 = 24 điểm) thua Tang Chih-Chun (9, 10, 7 = 26 điểm). Set 3 chứng kiến nỗ lực vãn hồi tình thế của Phi Vũ khi anh bắn được 2 điểm 10 liên tiếp ở mũi 2 và 3 sau mũi đầu chỉ được 7 điểm. Nhưng 27 điểm vẫn thua con số 29 điểm (10, 9, 10) mà Tang Chih-Chun đạt được.
Thua 1-5 sau 3 set đấu, Phi Vũ buộc phải thắng ở set 4 mới có thể đưa trận đấu vào set 5 với hy vọng gỡ hòa.
Sức ép rất nặng nề khiến Phi Vũ chỉ bắn được 22 điểm (10, 5, 7), trong khi Tang Chih-Chun dễ dàng hoàn thành 26 điểm (9, 8, 9).
Thua chung cuộc 1-7 sau 4 set đấu, Phi Vũ đã nối gót người đồng đội Đỗ Thị Ánh Nguyệt nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020.
Trong buổi sáng nay, Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 khi về đích thứ 3 ở đường đua thuyền rowing đôi nữ chung kết C xếp hạng.
Thành tích của Thảo/Hảo là 7 phút 19 giây 05. Thông số này tốt hơn thành tích của chính họ khi thi đấu vòng loại (7 phút 36 giây 21) hôm 24/7 và tranh vé vớt vào bán kết ( 7 phút 53 giây 69) ngày 25/7; nhưng vẫn kém thông số giúp họ giành vé dự Thế vận hội là 7 phút 17 giây 34.
Đôi VĐV về nhất và nhì lượt đua xếp hạng chung kết C lần lượt là Milka/Evelyn Maricel (Argentina, 7 phút 05 giây 82), Valentina/Louisa (Áo, 7 phút 15 giây 25).
Kết quả chung cuộc, Thảo/Hảo xếp hạng 15/18 đội đua thuyền rowing đôi nữ Olympic Tokyo 2020.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.