Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố sốc về số lính Ukraine bị Wagner tiêu diệt

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 22/02/2023 07:08 AM (GMT+7)
Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khoảng 110.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong các trận chiến đối đầu với lính đánh thuê Wagner.
Bình luận 0
Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố sốc về số lính Ukraine bị Wagner tiêu diệt - Ảnh 1.

Lính đánh thuê Wagner. Ảnh Pravda

Theo ông Yevgeny Prigozhin, quân nhân Ukraine thiệt mạng chủ yếu thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và "các cấu trúc khác".

Nhận xét của ông Prigozhin được đưa ra để trả lời câu hỏi về sự mất mát trong hàng ngũ của Wagner, mà các quan chức chính phủ Mỹ ước tính khoảng 30.000 người.

"Quả thật, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, tổn thất rất lớn. Có hơn 30.000, tôi nghĩ khoảng 100-110 nghìn, nhưng cách dùng từ của bạn là sai. Họ không bị giết trong hàng ngũ PMC Wagner — họ đã bị giết khi họ xung đột với PMC Wagner",  doanh nhân Yevgeny Prigozhin nói.

Kết luận, Prigozhin nhấn mạnh rằng các chiến binh Wagner của ông không bắn hoặc đánh đập các tù nhân chiến tranh bằng búa tạ.

"Nếu bạn, với tư cách là một phần của công ty thân thiện từ chính phủ Mỹ, đến với chúng tôi, thì có lẽ chúng tôi sẽ nghĩ về cách sử dụng búa tạ", ông nói thêm, ám chỉ một nhà báo đã đặt câu hỏi.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vào tháng 1/2023, Kiev đã mất hơn 6.500 quân nhân. Trong cùng khoảng thời gian, quân nhân Nga đã phá hủy 26 máy bay, 7 trực thăng, 208 máy bay không người lái, 341 xe tăng và 40 bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem