Ông Đặng Hồng Anh từ nhiệm tại Sacombank

Thứ năm, ngày 13/12/2012 10:46 AM (GMT+7)
HĐQT Sacombank ngày 11.12.2012 đã chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Anh, hơn 1 tháng sau khi ông Đặng Văn Thành rời ghế Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.
Bình luận 0

Ngày 12.12.2012, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) công bố thông tin cho biết, căn cứ vào nghị quyết HĐQT ngân hàng, ông Đặng Hồng Anh đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 11.12.2012.

Nguyên nhân từ nhiệm rút khỏi HĐQT Sacombank được ông Hồng Anh cho biết, "vì lý do cá nhân".

img
Trong vòng hơn 1 tháng, cha con ông Đặng Văn Thành đã rời khỏi Sacombank - ngân hàng do ông Thành sáng lập gần 20 trước.

Theo đó, ngày 11.12.2012, HĐQT ngân hàng đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh. Đồng thời, cho biết sẽ trình đại hội cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, cha ông Đặng Hồng Anh là ông Đặng Văn Thành, nguyên là người sáng lập Sacombank cũng đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này sau gần 20 năm "cầm cương" lãnh đạo.

Gần như cùng thời điểm nói trên, bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Thành cũng rút khỏi Hội đồng quản trị Bourbon Tây Ninh (mã SBT).

Sau sự kiện này, vào đầu tháng 11, các mã liên quan đến những thành viên trong gia đình ông Đặng Văn Thành liên tục bị bán tháo và giảm sàn, kéo theo hàng loạt mã chứng khoán khác bị lao dốc theo.

Thống kê của Dân trí cho thấy, trong ngày 2.11, thị trường chứng khoán Việt Nam "bốc hơi" 1 tỷ USD, gần 400 mã giảm điểm. Sàn TPHCM có 210 mã giảm so 32 mã tăng, 130 mã giảm sàn; sàn Hà Nội có 170 mã giảm so 35 mã tăng, 83 mã giảm sàn.

Hai chỉ số lao dốc trong suốt toàn phiên. VN-Index mất gần 13 điểm, đóng cửa tại 375,3 điểm, tương ứng giảm 3,3% trong khi HNX-Index cũng mất 3%, đóng cửa tại 51,1 điểm.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của VN-Index kể từ cuối tháng 1.2012 và là mức thấp nhất của HNX-Index từ trước đến nay. Lúc đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng mất 3,6%, riêng STB của Sacombank mất 3,1% giá trị. SBT mất 4,5%; SCR mất 5,6%; NHS mất 5%.

Trong phiên giao dịch ngày 12.12, cổ phiếu STB tăng 200 đồng lên 18.700 đồng, khớp lệnh 145,55 nghìn đơn vị. Tính đến 30.6, ở STB, ông Đặng Hồng Anh còn sở hữu 37,15 triệu cổ phiếu, chiếm 3,81% vốn. Trong khi đó, ông Đặng Văn Thành còn sở hữu 42,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,38%.

Đáng chú ý, cổ phiếu SCR của Sacomreal, nơi ông Hồng Anh đang đóng vai trò Chủ tịch HĐQT, tăng trần lên 5.500 đồng/cp, khớp lệnh 4,63 triệu đơn vị, được mua vào lớn. Dư mua trần cuối phiên còn trên 1 triệu đơn vị, bảng giá điện tử phía bên bán trống trơn.

Trong khi đó, với phương thức thỏa thuận, đã có 2,674 triệu cổ phiếu SCR được chuyển nhượng, trị giá 13,117 tỷ đồng.

Tại SCR, ông Đặng Hồng Anh đã thoái 21,45 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 10%, còn 14,157 triệu đơn vị.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem