Ông Đinh La Thăng
-
HĐXX cho rằng, đủ căn cứ xác định ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái nên tuyên phạt mức án 13 năm tù, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận án chung thân vì tội Tham ô và cố ý làm trái.
-
Sau khi quyết định chuyển sang nghị án, ngày 22.1 HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết với ông Đinh La Thăng và đồng phạm.
-
"Từ vụ ông Đinh La Thăng cũng cho thấy việc thực hiện giám sát quyền lực của chúng ta rất yếu. Theo nguyên lý từ xa xưa, quyền lực không được giám sát chắc chắn sẽ bị tha hóa", Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định khi chia sẻ với Dân Việt.
-
Trong lời nói sau cùng của ông Đinh La Thăng và các bị cáo trước tòa, không một ai nhắc tới danh vọng, tiền tài. Nước mắt, lời nghẹn ngào của nhiều bị cáo đều chung nỗi đau khi nhắc đến hai chữ "gia đình".
-
Phiên tòa sơ thẩm vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã trải qua 10 ngày xét xử, hiện Tòa đang nghị án, sẽ tuyên vào sáng 22.1. Dù chưa có bản án nhưng từ diễn biến phiên tòa đã đem lại những điều rất quan trọng.
-
Ông Đinh La Thăng đã tự bào chữa trước tòa rằng việc bị truy tố cùng một tội danh giờ tách thành 2 vụ án thì bất lợi cho bị cáo. Luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích về việc tách vụ án và tổng hợp hình phạt theo quy định pháp luật.
-
Nói lời sau cùng tại tòa, ông Thăng nói mình còn nhiều khát vọng chưa được thực hiện và mong muốn được tại ngoại để chăm sóc bố đang mắc bệnh hiểm nghèo.
-
Trình bày phần đối đáp lại quan điểm của Viện Kiểm sát, bị cáo Đinh La Thăng nói không đồng tình với một số quan điểm của VKS.
-
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng đã đưa ra quan điểm đối đáp lại phần tranh luận của đại diện Viện kiểm sát cho rằng có lợi ích nhóm trong việc chỉ định thầu cho PVC.
-
“Thời điểm đó, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh đang là đại biểu Quốc hội, đang trong kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhưng khi cơ quan điều tra triệu tập vẫn hợp tác, tham gia làm việc đầy đủ, không lấy lý do đang tham gia kỳ họp Quốc hội để thoái thác”, luật sư (LS) Nguyễn Chiến nói khi bào chữa.