Ông Mubarak được ra tù, bị quản thúc tại gia

Thứ năm, ngày 22/08/2013 11:09 AM (GMT+7)
Ngày 21.8, cựu tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập đã được trả tự do và chỉ bị quản thúc tại gia, theo phán quyết mới đây của tòa án.
Bình luận 0
Các nguồn tin báo chí của Ai Cập cho hay: Ông Mubarak được trả tự do vào ngày 21.8, nhưng bên công tố vẫn có thể kháng cáo. Hiện việc kháng cáo cũng chưa được làm rõ, trong khi cáo buộc mới đối với ông Mubarak vẫn có thể được đưa ra, khiến ông có thể vẫn sẽ phải ngồi tù.

Cựu tổng thống Hosni Mubarak
Cựu tổng thống Hosni Mubarak

Cựu lãnh đạo 85 tuổi đã được tự do có điều kiện trong ba vụ án khác, với lý do đã quá thời hạn tạm giam tối đa. Ông bị cáo buộc các tội danh sát hại người biểu tình và tham nhũng, và đến nay phiên tòa vẫn chưa được mở.

Quyết định trả tự do từ ngày 21.8 liên quan đến vụ án thứ tư, với tội danh tham nhũng. Ông Mubarak, 85 tuổi, được trả tự do bởi đã mãn hạn giam giữ tối đa trước khi diễn ra phiên tòa xét xử về tội danh này.

Ngày 21.8, văn phòng Thủ tướng Ai Cập Hazem el-Beblawi cũng đưa ra thông báo về việc ông Mubarak bị quản thúc tại gia.
Cẩm Mai (Theo BBC) (Cẩm Mai (Theo BBC))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem