Ông Phạm Viết Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 30/06/2021 17:07 PM (GMT+7)
Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đại biểu đã bầu ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ thêm chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất và bầu nhiều các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã “lựa chọn” xong lãnh đạo cấp tỉnh - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ nhất bầu nhiều chức danh quan trọng (Ảnh: Nha Mẫn)

Có 52/52 đại biểu có mặt và đã thực hiện bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII và 100% phiếu bầu ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh, SN 1962, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã “lựa chọn” xong lãnh đạo cấp tỉnh - Ảnh 2.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 4/2016, ông Phạm Viết Thanh khi đó đang là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 2/2019, Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2020, Bộ Chính trị có Quyết định cho ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy BR-VT nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Viết Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy BR-VT.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đã “lựa chọn” xong lãnh đạo cấp tỉnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Nha Mẫn)

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Thọ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 51/52 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 98,07 %).

Ông Nguyễn Văn Thọ, SN 1968, quê quán tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ đã đọc tờ trình giới thiệu tái cử 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh.

Kết quả, ông Trần Văn Tuấn được 51/52 phiếu tán thành, ông Lê Ngọc Khánh đạt 51/52 phiếu tán thành, ông Nguyễn Công Vinh được 52/52 phiếu tán thành. Như vậy, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem