Ông Putin đích thân giám sát các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân giữa căng thẳng với Ukraine

Minh Nhật (theo News Week) Thứ bảy, ngày 19/02/2022 13:00 PM (GMT+7)
Theo hãng tin Interfax, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tham gia giám sát các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân vào thứ Bảy 18/2 với sự tham gia của "các lực lượng chiến lược" của Nga giữa căng thẳng với Mỹ, NATO về Ukraine.
Bình luận 0
Ông Putin đích thân giám sát các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân giữa căng thẳng với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh 5 giờ trước Al Jazeera

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

"Lực lượng không quân, lực lượng quân khu phía Nam, lực lượng tên lửa hành trình chiến lược và các hạm đội hải quân phía Bắc và Biển Đen" nằm trong số những lực lượng tham gia cuộc tập trận hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Interfax, Bộ cho biết các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước để kiểm tra độ "sẵn sàng" của các lực lượng chiến đấu, biên đội tàu chiến và tàu sân bay tên lửa chiến lược, cũng như "độ tin cậy" của vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lo ngại tiếp tục gia tăng về nguy cơ Nga sắp tấn công Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm 17/2 cáo buộc rằng Nga có thể xâm lược Ukraine trong những ngày tới.

Khi Nga tuyên bố trong tuần này rằng họ đã bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với các phóng viên vào tối thứ Tư 16/2 rằng Mỹ tin trên thực tế, Nga đang điều thêm quân đến gần Ukraine.

“Hôm qua, chính phủ Nga cho biết họ đang rút quân khỏi Ukraine. Họ đã nhận được rất nhiều sự chú ý cho tuyên bố đó, cả ở đây và trên khắp thế giới. Nhưng chúng tôi biết điều đó là không đúng", quan chức Mỹ tuyên bố.

“Chúng tôi xác nhận rằng trong vài ngày qua, Nga đã tăng cường sự hiện diện của quân đội dọc theo biên giới Ukraine lên tới 7.000 quân", vị quan chức Mỹ nói thêm.

Các quan chức phương Tây ước tính có khoảng 150.000 quân Nga đang tập trung tại biên giới với Ukraine. Moscow luôn phủ nhận rằng họ đang có kế hoạch tấn công Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem