Ông Trần Hồng Hà Công ty quốc tế Sao Việt bị khởi tố trong vụ chuyến bay giải cứu, khung hình phạt thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 29/10/2022 07:25 AM (GMT+7)
Mở rộng vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Trần Hồng Hà - Giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt có hành vi đưa hối lộ. Bộ luật hình sự quy định thế nào về hành vi này?
Bình luận 0

Giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt bị bắt trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hồng Hà (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt) về tội Đưa hối lộ.

Ông Trần Hồng Hà bị khởi tố trong vụ chuyến bay giải cứu, khung hình phạt thế nào? - Ảnh 1.

Trong vụ chuyến bay giải cứu, ông Trần Hồng Hà bị xác định có hành vi đưa hối lộ. Ảnh: Bộ Công an.

Quyết định tố tụng được cơ quan công an ban hành khi mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

Mới đây, Bộ Công an đã đề nghị UBND các địa phương gồm Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Nam rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những doanh nghiệp, đơn vị đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.

Tội đưa hối lộ có mức phạt cao nhất là 20 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, tội danh mà ông Trần Hồng Hà bị khởi tố được quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự 2015.

Đưa hối lộ là hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào cho người có chức vụ, quyền hạn để họ làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Tội đưa hối lộ xâm hại đến quan hệ xã hội bảo đảm cho uy tín và hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Nhà nước.

Theo bà Thơ, thời điểm hoàn thành tội phạm này được tính từ thời điểm một bên chấp nhận đề nghị hoặc yêu cầu của bên kia.

Hành vi đưa hối lộ chỉ cấu thành tội phạm khi của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật hình sự 2015, người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác sẽ được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Còn trường hợp người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Về hình phạt, nữ luật gia cho biết, Điều 364 quy định, người nào đưa hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 đến dưới 100 triệu đồng hoặc lợi ích phi vật chất sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tôi có tổ chức; Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 đến dưới 500 triệu đồng… sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Còn phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 7 đến 12 năm. Nếu từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt từ tù 12 đến 20 năm.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội đưa hối lộ, tùy tính chất mức độ mà ông Trần Hồng Hà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Vụ án này được Cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1. Đến nay đã có hơn 20 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem