Ông Trần Thanh Mẫn: Kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân thông qua phong trào thi đua

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 12/09/2020 08:30 AM (GMT+7)
Chiều 11/9, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương đã đến dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Theo đánh giá của đại hội, phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" là một trong những kết quả nổi bật của thành phố.

Cần Thơ: Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những kết quả nổi bật - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn (trái) trao cờ thi đua cho TP Cần Thơ

Theo báo cáo, 5 năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 gắn với thực hiện chủ đề hằng năm và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua đó, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Kết quả trong 5 năm, kinh tế thành phố tăng trưởng đạt bình quân 7,53%/năm; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 97,2 triệu đồng/năm, gấp 1,65 lần so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 5 năm ước đạt 11.000 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3.800 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 11.300 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015, tăng bình quân 5%/năm...

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Đến nay, có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 2 huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận, 2 huyện Cờ Đỏ và Thới Lai đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận); 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Qua đó thành phố đã tặng bằng khen cho 84 tập thể và 164 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cần Thơ: Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những kết quả nổi bật - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với đại các cá nhân tiêu biểu tại đại hội

Mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm tới được thành phố xác định là phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ. Đồng thời nhất trí cao với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thành phố đề ra trong thời gian tới.

Cần Thơ: Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những kết quả nổi bật - Ảnh 3.

Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; phát động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước của thành phố tiếp tục hướng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Cần lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội thi đua, giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiêu biểu đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Thông qua phong trào thi đua thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị và bức xúc của nhân dân".

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; củng cố tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, nói đi đôi với làm…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem