Ông trùm tình báo Ukraine tuyên bố đã đủ vũ khí, chốt thời gian phản công, Nga tuyên bố đanh thép

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 24/05/2023 15:35 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng Kiev đã có số vũ khí tối thiểu cần thiết để tiến hành cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm đánh bật quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ nước này.
Bình luận 0
Ông trùm tình báo Ukraine tuyên bố đã đủ vũ khí, chốt thời gian phản công, Nga tuyên bố đanh thép - Ảnh 1.

Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine. Ảnh Pravda

Trong cuộc phỏng vấn với NHK, ông Budanov tuyên bố rằng nhiều khu vực ở Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, do đó, Ukraine sẽ sớm phản công để giành lại lãnh thổ.

"Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Chúng ta đã có tối thiểu vũ khí và các thiết bị khác. Tất cả những gì tôi có thể nói là cuộc phản công sẽ sớm bắt đầu", ông trùm tình báo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Budanov lưu ý rằng Ukraine sẽ sử dụng tất cả các lực lượng và tài sản hiện có để đánh bật quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm rằng, để chiến dịch phản công thành công, Ukraine sẽ cần "một nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược đáng kể". Ngoài ra, Ukraine cũng cần nhiều máy bay chiến đấu hơn.

Trước đó, vào tháng 4/2023, ông Kyrylo Budanov tuyên bố, Ukraine đang tiến đến một trận chiến quan trọng trong lịch sử hiện đại - ám chỉ cuộc phản công quy mô lớn được Kiev thông báo từ lâu. Ông nói thêm rằng trận chiến này theo kế hoạch sẽ diễn ra vào mùa xuân năm nay.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24/5 tuyên bố, Nga không muốn "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua hoạt động quân sự đặc biệt hoặc thông qua tất cả các phương tiện khác, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin.

“Nga hiện chỉ đang xem xét việc hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt của mình để đảm bảo lợi ích của mình, đạt được các mục tiêu của Nga thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt hoặc bằng các phương tiện sẵn có khác”, ông Peskov nói với TASS khi trả lời câu hỏi liệu Nga có xem xét khả năng đóng băng cuộc xung đột hay không.

Ngoài ra, theo ông Peskov, hiện vẫn còn quá sớm để bàn về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Cụ thể, khi được hỏi, liệu kế hoạch hòa giải nào do các nước đề xuất sẽ tốt hơn cho Nga và liệu Moscow có phương án của riêng mình hay không, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó. Hiện không có điều kiện tiên quyết nào cho một tiến trình hòa bình, rõ ràng là như vậy".

Trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai trong chính quyền Ukraine hiện tại hay không, ông Peskov tuyên bố: "Điều này khó có thể xảy ra, bởi vì bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga đều bị cấm (ở Ukraine)".

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng không phải với ông Putin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem