Ông trùm Wagner bí mật tập hợp quân ở 3 khu vực sau khi rút khỏi Bakhmut

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 28/05/2023 07:25 AM (GMT+7)
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov đã báo cáo rằng các chiến binh của Tập đoàn Wagner đã rút khỏi Bakhmut nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Ukraine.
Bình luận 0
Ông trùm Wagner bí mật tập hợp quân ở 3 khu vực sau khi rút khỏi Bakhmut  - Ảnh 1.

Lực lượng Wagner ở gần Bakhmut. Ảnh Novosti

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh BBC, ông Oleksii Danilov khi được hỏi liệu lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner có đang rút khỏi Bakhmut hay không, đã xác nhận là có.

Ông Danilov nói rằng : "Vâng, điều đó đang xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ngừng chiến đấu với chúng tôi. Họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các mặt trận khác… họ đang tập hợp lại ở ba địa điểm khác".

 Danilov ủng hộ quyết định của quân đội Ukraine ở lại Bakhmut trong nhiều tháng. Ông giải thích rằng Bakhmut là một phần của đất Ukraine và người Ukraine phải bảo vệ thành phố này đến cùng. Dabilov cũng nhấn mạnh rằng Bakhmut "đã đóng một vai trò lớn trong cuộc chiến này".  Danilov nói : "Nếu chúng ta bắt đầu rời khỏi mọi khu định cư, điều đó có thể đưa chúng ta đến biên giới phía tây của chúng ta như Putin mong muốn từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến".

Trong khi đó, Tình báo Quốc phòng Vương quốc Anh cũng báo cáo rằng các lực lượng của Tập đoàn Wagner có thể đã bắt đầu rút khỏi một số vị trí của họ xung quanh thành phố Bakhmut.

Trong một diễn biến khác về tình hình chiến trường Bakhmut mới nhất ngày 28/5, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong ngày 27/5, quân đội Nga đã tiến hành các hành động tấn công không thành công trên mặt trận Bakhmut và Avdiivka, 7 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở mặt trận Marinka.

Tổng cộng trong ngày, quân Nga đã thực hiện 10 cuộc không kích và khoảng 30 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine vẫn ở mức cao.

Ở mặt trận Bakhmut, vào ban ngày, quân Nga đã tiến hành các hành động tấn công không thành công ở phía tây Khromove. Vasiukivka, Pryvillia, Orikhovo-Vasylivka, Hryhorivka, Bohdanivka, Chasiv Yar, Ivanivske, Stupochky, Predtechyne và Pivnichne của tỉnh Donetsk bị ảnh hưởng bởi pháo kích của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem