Ông Trump tiết lộ ông đe dọa tổng thống Nga Putin rằng sẽ giáng đòn tấn công vào Moscow

PV (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 21/10/2024 14:24 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với ban biên tập tờ The Wall Street Journal đã nói rằng, ông đã đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tấn công Moscow nếu Nga "đàn áp Ukraine".
Bình luận 0
img

Cựu Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

“Vladimir, nếu ông đàn áp Ukraine, tôi sẽ đánh ông mạnh đến mức ông thậm chí sẽ không tin vào điều đó, tôi sẽ tấn công ngay vào trung tâm Moscow”, tác giả của bài báo dẫn lời ông Trump nói.

Theo cựu tổng thống Trump, ông đã nói với tổng thống Nga Putin rằng ông không muốn làm điều này vì họ có mối quan hệ tốt, nhưng ông “sẽ không có lựa chọn nào khác”.

Ông Trump không nói rõ cuộc trò chuyện này diễn ra khi nào và trong hoàn cảnh cụ thể ra sao.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với tờ Wall Street Journal rằng liệu ông có sử dụng vũ lực quân sự để đáp trả khả năng Bắc Kinh phong tỏa Đài Loan hay không, ông Trump cho biết ông sẽ không phải làm vậy, vì người ông Tập Cận Bình, "tôn trọng tôi và ông ấy biết tôi là một kẻ điên rồ".

Ông Putin lần cuối nói chuyện với ông Trump là vào năm 2020, theo hồ sơ công khai. Tuy nhiên, nhà báo người Mỹ Bob Woodward tuyên bố rằng hai người đã có "có thể tới bảy" cuộc trò chuyện kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng. Cả Điện Kremlin và chiến dịch tranh cử của Trump đều phủ nhận tuyên bố này.

Cựu tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm, và đã thề sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu được bầu. Trong khi ông cung cấp ít thông tin chi tiết về một kế hoạch hòa bình tiềm năng, người bạn đồng hành của ông, JD Vance, cho biết ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu vực phi quân sự dọc theo tuyến đầu hiện tại, với Kiev đồng ý không tham gia NATO.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác".

Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải "đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem