Chiến sự Nga-Ukraine: Ông Zelensky trách móc NATO, tuyên bố không quan tâm đến chuyện này nữa

Phương Đăng (theo CNN) Thứ hai, ngày 11/04/2022 16:40 PM (GMT+7)
Bày tỏ sự thất vọng với phản ứng của NATO đối với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cho đến nay, Tổng thống Volodymr Zelensky tuyên bố, ông “không còn quan tâm đến nỗ lực ngoại giao của liên minh nữa".
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Ông Zelensky trách móc NATO, tuyên bố không quan tâm đến chuyện này nữa - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại văn phòng của ông ở Kiev Ukraine vào ngày 9/4/2022. Ảnh AP

"Khi bạn vẫn đang cố giải quyết xung đột thông qua ngoại giao mà không có kết quả thì tất cả những điều này rất quan liêu. Tôi không còn cảm xúc nữa. Tôi không còn hứng thú với cách ngoại giao của họ - điều đã dẫn đến sự tàn phá ở đất nước của tôi nữa”, nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra "trách móc" phản ứng của NATO đối với cuộc xung đột giữa nước ông và Nga nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes ”của CBS hôm 10/4.

Kể từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2, ông Zelensky từng chỉ trích NATO là “yếu kém”, “kém tự tin” đồng thời cũng cố thúc đẩy để Ukraine được gia nhập liên minh nhanh chóng (nhưng đã bị NATO khước từ).

“Vì sự yếu kém của các ngài, vì sự mất đoàn kết, tất cả những gì liên minh đã làm cho đến nay là vận chuyển 50 tấn nhiên liệu diesel cho Ukraine. Đây có phải là liên minh mà các ngài đang xây dựng?", ông Zelensky chỉ trích NATO trong một video hồi tháng 3.

“Biết rằng các cuộc tấn công đang diễn ra và thương vong là không thể tránh khỏi, NATO đã cố tình quyết định không đóng cửa bầu trời Ukraine”, ông Zelensky nói về việc NATO từ chối thiết lập vùng "cấm bay" ở Ukraine đồng thời thúc giục liên minh nghĩ về "tất cả những người Ukraine sẽ chết vì các ngài”.

NATO đã tuyên bố rằng, liên minh “cực lực lên án Nga tấn công toàn diện vào Ukraine” và tuần trước đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin “rút tất cả lực lượng của mình khỏi Ukraine vô điều kiện và tham gia vào chính sách ngoại giao thực sự”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, xung đột giữa Nga-Ukraine “đã gây ra những hậu quả lâu dài” và sẽ đòi hỏi liên minh phải “thích ứng với thực tế đó”.

“NATO là liên minh thành công nhất trong lịch sử vì hai lý do. Một là chúng tôi đã có thể thống nhất châu Âu và Bắc Mỹ. Cái khác là chúng tôi đã có thể thay đổi khi thế giới đang thay đổi. Bây giờ thế giới đang thay đổi và NATO cũng đang thay đổi", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với CBS, Tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông "không thất vọng" với phản ứng của Tổng thống Joe Biden đối với cuộc khủng hoảng.

“Tôi không biết một tổng thống khác thay thế ông Biden sẽ giúp chúng tôi như thế nào. Tôi không biết. Thật khó để biết. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt", nhà lãnh đạo Zelensky nói về Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ và tôi, với tư cách là lãnh đạo của một đất nước chiến tranh, tôi chỉ có thể biết ơn", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Joe Biden vốn cũng đã bác bỏ các yêu cầu của Ukraine về vùng cấm bay nhưng đã đưa ra kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu của Ba Lan tới Ukraine để giúp nước này kháng cự lại các lực lượng Nga. Mỹ cũng đã gửi hàng trăm triệu USD vũ khí tới Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái chết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem