Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 2

Thứ bảy, ngày 25/02/2023 19:09 PM (GMT+7)
Trong 15 ngày đầu tháng 2.2023, số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đã tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ tháng trước.
Bình luận 0


Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 2 - Ảnh 1.

Ôtô có nguồn gốc Indonesia chiếm tỉ trọng cao trong tổng số ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong giai đoạn nửa đầu tháng 2 là 7.789 xe ôtô các loại, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ tháng trước. Hồi nửa đầu tháng 1, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc được bổ sung cho thị trường Việt Nam là 6.306 xe, giảm 46,4% so với số liệu ở cùng giai đoạn của tháng 12.2022.

Ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là mặt hàng nhập khẩu chủ lực ở nửa đầu tháng 2 tổng cộng 6.260 xe với giá trị kim ngạch nhập khẩu của ôtô 9 chỗ ngồi chiếm ưu thế trong nhóm hàng này khi vượt qua mốc 123 triệu USD.

Tính trung bình, giá trị đơn chiếc của các ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu vào Việt Nam ở nửa đầu tháng 2 là gần 19.708 USD/xe, tương đương hơn 468 triệu đồng/xe.

Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 2 - Ảnh 2.

Stargazer ban đầu được nhập khẩu và sẽ sớm lắp ráp trong 2023. Ảnh: Hyundai.

Trong cùng kỳ, lượng ôtô trên 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam là 78 xe với trị giá 564.563 USD. Ôtô vận tải ghi nhận lượng nhập khẩu 1.451 xe trong kỳ báo cáo đầu tiên của tháng 2, với trị giá kim ngạch đạt mức 28,48 triệu USD.

Tính chung từ đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu thành công tổng cộng 22.246 ôtô các loại, với tổng giá trị kim ngạch vượt trên 473 triệu USD.

Lâm Anh (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem