Park Yong Ha tự tử vì stress và uống rượu nặng

Thứ năm, ngày 01/07/2010 11:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua 30/6, cảnh sát Hàn Quốc đã công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên Park Yong Ha là do bị stress lâu ngày kết hợp với uống rượu nặng.
Bình luận 0
img
Nguyên nhân cái chết của Park Yong Ha là do áp lực tâm lý.

Báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc nêu rõ, không tìm thấy bất cứ lá thư hay thông điệp gì mà Park Yong Ha để lại. Lý do để tìm tới cái chết của diễn viên này không phải vì vấn đề kinh tế hay sức khỏe như một số tin đồn.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, do bị stress và trầm cảm trong thời gian quá dài, cộng với uống rượu, đã khiến Park quỵ ngã trước cuộc sống, dẫn tới thảm kịch tự sát.

Cảnh sát cho biết, diễn viên Park Yong Ha còn rất nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, hoạt động cùng lúc cả hai công ty môi giới giải trí, cộng thêm bệnh tình vô phương cứu chữa của người cha, khiến anh chịu nhiều áp lực, stress trong thời gian dài.

Hiện tại thi thể của nam diễn viên này đang để trong Bệnh viện Gangnam St Mary's, Seoul, và tang lễ sẽ được tiến hành vào ngày mai, 2/7. Bố mẹ của Park cũng đang nằm tại bệnh viện này. Mẹ của Park quá đau buồn trước tin dữ đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện này cấp cứu.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem