Phá cửa ngôi nhà cháy, phát hiện 2 người tử vong trên vũng máu

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 25/12/2015 08:39 AM (GMT+7)
Thấy căn nhà bốc cháy, hàng xóm tới phá cửa dập lửa thì phát hiện hai vợ chồng chủ nhà tử vong trên vũng máu với nhiều vết thương tích.
Bình luận 0

Vụ việc phát hiện 2 người tử vong trong nhà xảy ra vào khoảng 22h ngày 24.12, tại căn nhà số 66, ngõ 24, tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội). Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi).

img

Con ngõ dẫn vào ngôi nhà vợ chồng ông Chúc bị sát hại. Ảnh: T.P

Thông tin ban đầu vụ phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong nhà: Vào thời điểm trên, người dân ở đường Chùa Thông phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà ông Chúc nên qua gọi cửa nhưng không thấy hồi đáp.

Một số người dân sau đó dùng búa phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ chồng ông Chúc nằm bất động trên vũng máu dưới sàn nhà. Hai nạn nhân được xác định đã tử vong. Người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cơ quan công an đã có mặt để dập lửa và khám nghiệm hiện trường.

Theo lời nhân chứng, hai nạn nhân nằm sấp cách cầu thang vài mét, trên người có nhiều vết thương. Bàn ghế và nhiều đồ đạc trong nhà xáo trộn, vật dụng bằng gỗ, vải cháy rụi.

Một người dân địa phương cho hay, bà Nhỡ làm nghề bán xổ số. Hai ông bà có 2 người con đều đã lập gia đình và sinh sống ở nơi khác. Căn nhà ở thị xã Sơn Tây chỉ có 2 vợ chồng ông Chúc ở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem