Phá rừng
-
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang truy tìm đối tượng cưa phá 36 cây rừng tự nhiên thuộc lâm phần của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá. Theo nhận định ban đầu, các đối tượng lợi dụng khi mưa lũ, lực lượng bảo vệ rừng (BVR) rút quân để phá rừng.
-
“Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian qua nhưng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời”, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị.
-
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chính quyền huyện Phù Mỹ báo cáo cụ thể, chi tiết về vụ việc nhà máy điện mặt trời (xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) "lấn chiếm" phá 5,26ha rừng phòng hộ trái phép.
-
Trong 3 tháng đầu năm 2021, điều độ quốc gia đã tiết giảm công suất điện mặt trời nối lưới/điện mặt trời mái nhà lớn nhất, lên đến hàng nghìn MW.
-
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương mới đây làm việc với các doanh nghiệp về việc xin chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời tại khu vực hồ đá thuộc phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An và khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.
-
Vụ phá rừng tự nhiên hơn 5ha vừa được kiểm lâm tuần tra phát hiện tại địa bàn xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
-
Công an huyện Đắk Glong cho biết các đối tượng phá rừng rất tinh vi, có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng…; lợi dụng các cấp, các ngành đang tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phá rừng.
-
Cơ quan chức năng huyện Lâm Hà đang khẩn trương điều tra vụ "tàn sát" rừng dổi tự nhiên tại khu vực giáp ranh của 3 huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông (lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý).
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm các quy định khai thác bảo vệ rừng.
-
Những ngày qua, thông tin chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý không chặt chẽ, để lâm tặc đốn hạ hơn 100 cây gỗ, nhưng lãnh đạo Ban không ai bị kỷ luật khiến dư luận đặt câu hỏi.