Phải minh bạch đồng bào mới tin

Thứ năm, ngày 19/09/2013 06:31 AM (GMT+7)
Dẫu còn lắm khó khăn, nhưng khi đã “ưng cái bụng”, đồng bào nhiều buôn làng DTTS ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) sẵn lòng góp tiền của cho các công trình công cộng phục vụ lợi ích của mình...
Bình luận 0
Từ nghị quyết đến lòng dân

Buôn Ma Sung, xã Ea Bia (Sông Hinh) có tuyến đường 300m đi lại rất khó khăn. Buôn có hơn 90 hộ đồng bào Ê Đê, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên việc vận động người dân góp tiền làm đường không phải là dễ.

 Bê tông hóa đường miền núi Sông Hinh (Phú Yên).
Bê tông hóa đường miền núi Sông Hinh (Phú Yên).

Ông Ksor Y Phao - Bí thư Đảng ủy xã Ea Bia cho biết: “Thật vất vả khi phổ biến với bà con về nghị quyết, đề án chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Đi đến đâu người dân cũng lắc đầu nguây nguẩy, có người còn nói thẳng: “Nhà nước muốn làm thì làm, không làm thì thôi”. Bởi nhiều người ở đây vẫn nghĩ “đầu tư cơ sở vật chất, đường, trường, trạm là trách nhiệm của Nhà nước”...

Không khoanh tay đứng nhìn, huyện đã thành lập tổ công tác xuống giúp đỡ xã Ea Bia. Đối tượng được lựa chọn để tác động đầu tiên đó là đội ngũ cán bộ buôn và già làng, người có uy tín, làm sao để họ thông hiểu, từ đó trở thành hạt nhân tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong buôn cùng hưởng ứng.

Nỗ lực đó đã đem lại kết quả, ngày 30.8 vừa qua, lễ khởi công xây dựng đường bê tông giao thông buôn Ma Sung đã diễn ra trang trọng, với sự có mặt của đông đảo bà con trong buôn. Sau 3 ngày thi công, con đường bê tông (dài 300m, rộng 3m) cơ bản được hoàn thành.

Khi buôn làng thông hiểu

Ma Doanh - một người dân buôn Ma Sung nói: “Cán bộ giải thích tận tình, cặn kẽ nên bà con trong buôn đã hiểu, số tiền mình đóng góp là rất nhỏ trong toàn bộ chi phí đầu tư con đường. Quan trọng là phải minh bạch thì bà con mới tin. Bà con vui cái bụng vì con đường bê tông này do tự mình quyết định lựa chọn làm, có công sức của mình đóng góp”.

Còn già làng Ma Bin ở buôn Ma Sung thì bày tỏ: “Mỗi người, mỗi lứa tuổi có suy nghĩ khác nhau, nhưng khi mình nói hợp tình, hợp lý thì ai cũng đồng lòng, phấn khởi làm theo. Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, bà con đã tự nguyện đóng góp được gần 20 triệu đồng để làm đường”.

Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn ở Sông Hinh, huyện hỗ trợ 15% tổng giá trị công trình, còn lại là nhân dân đóng góp công xây dựng.

Theo ông Y BLý - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Bia, khi đã thông hiểu rồi, bà con rất nhiệt tình hưởng ứng, tình nguyện hiến hàng chục mét vuông đất ở mà không mảy may đòi hỏi.

Ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết: “Với kinh nghiệm từ Ea Bia, chương trình bê tông hóa giao thông đã được nhân dân vùng đồng bào dân tộc khác hưởng ứng, như các xã đặc biệt khó khăn Ea Bá, Sông Hinh, Ea Lâm...”.

Thùy Cường – Đức Tuấn (Thùy Cường – Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem