Phan Tuấn Tài - U23 Việt Nam: “Tôi rất vui và hào hứng khi trở lại “mái nhà xưa”"

Cao Oanh - Nhật Hà Thứ hai, ngày 04/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Hậu vệ Phan Tuấn Tài cho biết anh cảm thấy khá vui và hào hứng khi trở lại “mái nhà xưa” Viettel, được gặp lại anh em bạn bè cũ nơi đây.
Bình luận 0

"Sau các giải đấu vừa qua của U23 Việt Nam, tôi đã được CLB Viettel nhìn nhận và gọi trở lại để đôn lên đội một. Có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp cầu thủ của tôi", hậu vệ Phan Tuấn Tài có cuộc trả lời phóng vấn báo chí chiều ngày 3/7.

Phan Tuấn Tài: “Tôi rất vui và hào hứng khi trở lại “mái nhà xưa” Viettel - Ảnh 1.

Phan Tuấn Tài làm quen sân Hàng Đẫy chuẩn bị tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nhật Ánh

Tuấn Tài mới trở lại CLB Viettel hôm 2/7 để hội quân với các đồng đội vừa thi đấu xong vòng bảng AFC Cup 2022. Anh cho biết mình rất vui khi được gặp lại đồng đội và bạn bè cũ, bởi từ bé tới lớn, anh đã ở đây, nên khi quay về nơi đây không gặp nhiều trở ngại gì trong việc tái hòa nhập.

Được đào tạo từ nhỏ tại lò Viettel, tới năm 2020, Phan Tuấn Tài được gửi đi cho mượn tại CLB Đắk Lắk ở giải hạng Nhất. Sau 2 năm, sự nghiệp của Phan Tuấn Tài chuyển biến vượt bậc. Anh từ vô danh trở thành hiện tượng ở U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và U23 châu Á 2022 khi chiếm suất đá chính ở biên trái, giành trọn lòng tin của 3 HLV trưởng khác nhau là Đinh Thế Nam, Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

Phan Tuấn Tài: “Tôi rất vui và hào hứng khi trở lại “mái nhà xưa” Viettel - Ảnh 2.

Phan Tuấn Tài trong buổi tập chiều nay của CLB Viettel. Ảnh: Nhật Ánh

Ngay sau giải châu lục, Tuấn Tài là cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam được CLB chủ quản gọi về đôn lên đội một. Hậu vệ sinh năm 2001 cho biết đây là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình.

"Có thể nói tôi may mắn hơn so với nhiều đồng đội ở U23 Việt Nam. Nhưng cũng không thể nói là mình không nỗ lực. Tôi phải nỗ lực mới được như ngày hôm nay. Được lên V.League là cơ hội tiếp theo để tôi chứng tỏ bản thân sau thời gian được gửi đi cho mượn và thi đấu cùng U23 Việt Nam", Tuấn Tài nói.

Tuấn Tài cũng chia sẻ thêm rằng, anh từng có thời gian làm việc bên HLV Trương Việt Hoàng trước đây nên cũng đã hiểu về chiến thuật của ông. Anh cho biết không phải cứ có điểm mạnh tạt bóng tốt là sẽ có chỗ đứng tại CLB Viettel mà còn tùy thuộc vào yêu cầu của HLV trưởng.

CLB Viettel sẽ tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 4/7 tại vòng 5 V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem