Phản ứng của phụ huynh và nhà trường trước thông tin Hà Nội có thể cho học sinh đi học sau Tết

Tào Nga Chủ nhật, ngày 16/01/2022 06:15 AM (GMT+7)
Phụ huynh và nhà trường bày tỏ ý kiến trước thông tin Hà Nội có thể cho học sinh lớp 7-12 đi học sau Tết.
Bình luận 0

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các Sở GDĐT trong cụm thi đua số 1 do Bộ GDĐT tổ chức, ông Trần Thế Cương cho biết, theo tình hình dịch như hiện nay, Sở GDĐT đang xây dựng lộ trình, các phương án để báo cáo TP chỉ khi nào đảm bảo an toàn cho học sinh mới cho các khối lớp khác đi học. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Sở GDĐT Hà Nội sẽ đề xuất TP cho học sinh lớp 7-12 đi học 100% tại 30 quận, huyện, thị xã.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh đã bày tỏ đồng tình, phấn khởi và mong đến ngày con em được đến trường,

Chị Nguyễn Lan Hương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 2 con đang học lớp 10 và lớp 12 ở quận Ba Đình và Đống Đa bày tỏ: "Thời gian trước tôi phản đối việc cho học sinh đến trường đi học trực tiếp vì các con mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine hoặc tiêm 2 mũi nhưng thời gian ngắn chưa phát huy hết tác dụng của thuốc. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biến chủng mới của virus Corona chưa biết nguy hiểm thế nào... Cho con đi học trong tình hình như vậy phụ huynh vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sắp tới học sinh đi học vào thời điểm sau Tết Nguyên đán là phương án hợp lý".

Phản ứng của phụ huynh và nhà trường trước thông tin Hà Nội có thể cho học sinh đi học sau Tết - Ảnh 1.

Học sinh lớp 7 Trường THCS Thăng Long tiêm vaccine mũi 1 vào ngày 6/12. Ảnh: NTCC

Đồng quan điểm, anh Lê Minh Đạt, quận Hà Đông, Hà Nội, có con đang học lớp 9, cho biết: "Con tôi đang bước vào năm học cuối cấp quan trọng để thi vào cấp 3 ngôi trường mong muốn. Nếu chỉ học online thì rất khó khăn cho con và các bạn khi không được giáo viên hướng dẫn trực tiếp". Anh Đạt cho rằng, nên sớm cho đối tượng học sinh được tiêm 2 mũi vaccine đi học trở lại.

Nhiều phụ huynh khác cũng cho biết, học sinh học online kéo dài hơn 1 học kỳ qua đã xảy ra nhiều hệ lụy như sức khỏe kém hơn, nghiện game... Song cũng có một số phụ huynh nghi ngờ trước thông tin học sinh có thể đi học lại sau Tết vì "khi nào có quyết định sẽ hay".

Vui mừng nếu học sinh đi học lại 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thanh Hà, hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Tính riêng khối 7, 8, 9, trường có 1.598 học sinh chia cho 35 lớp. Sau khi có thông tin học sinh có thể sớm quay trở lại trường, chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên nhà trường cũng có lo lắng với số ca F0 tại Hà Nội tăng như hiện nay thì phương án học sinh trở lại có được thực hiện không. Và nếu vẫn đến đi học trực tiếp thì hy vọng lãnh đạo sớm có chỉ đạo các phương án xử lý cụ thể.

Về phía nhà trường sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid-19 và có các phương án bổ trợ kiến thức cho học sinh. Thời gian qua tuy học online vất vả nhưng cả thầy trò và gia đình đều rất cố gắng để khắc phục đảm bảo chất lượng dạy và học".

Phản ứng của phụ huynh và nhà trường trước thông tin Hà Nội có thể cho học sinh đi học sau Tết - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung tiêm vaccine. Ảnh: NTCC

Cô Trịnh Hồng Vân, hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Giáo viên rất phấn khởi khi nghe tin có thể học sinh có thể sớm đến trường. Hiện tại học sinh lớp 7-9 của trường đã hoàn thành xong mũi 2 vaccine được 2 tuần và tỷ lệ tiêm đạt trên 90%. Vì vậy phụ huynh và giáo viên đã yên tâm hơn khi các con có thể đảm bảo sức khỏe an toàn trước dịch bệnh. 

Theo cô Vân, việc đi học trực tiếp có ý nghĩa quan trọng với học sinh sau thời gian dài học online, đặc biệt là các em học cuối cấp. "Nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để đón học sinh đến trường khi có quyết định từ cấp trên", cô Vân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem