“Phao cứu người, không lấy”

Bảo Ngọc - Ngọc Hạnh Thứ hai, ngày 15/08/2022 06:00 AM (GMT+7)
Đó là dòng chữ đặc biệt được in trên những chiếc phao cứu sinh gắn trên thành của những cây cầu bắc ngang sông Hồng. Những chiếc phao cứu sinh này được anh Khánh cùng các thành viên của Câu lạc bộ bơi Khám phá lắp đặt với hi vọng nó sẽ là phương tiện giúp những người đuối nước, những người muốn cứu nạn nhân đuối nước…
Bình luận 0
“Phao cứu người, không lấy” - Ảnh 1.

CLB bơi Khám phá với hành trình mang tên “Tình yêu sông Hồng”. Ảnh: Dân Việt.

Trong hành trình Podcast “Ngày mới tốt lành” tìm gặp và trò chuyện với chủ nhân của những chiếc phao đặc biệt này, chúng ta đã biết thêm về xuất xứ và ý nghĩa của chúng, cũng như, biết thêm nhiều hoạt động hữu ích của CLB bơi Khám phá với hành trình mang tên “Tình yêu sông Hồng”. Và vị khách mời của Podcast “Ngày mới tốt lành” ngày hôm nay là anh Nguyễn Ngọc Khánh (35 tuổi, ở Hà Nội) - Trưởng nhóm CLB bơi Khám phá.

Podcast: "Phao cứu người, không lấy"

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem