Pháp tài trợ 25 triệu euro giúp Việt Nam dạy nghề

Thứ bảy, ngày 27/10/2012 05:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự án sẽ chủ yếu tài trợ cho 5 trường dạy nghề, trong đó 2 trường dự kiến sẽ trở thành các trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bình luận 0

Chiều 26.10, tại Hà Nội, ông Michel Sapin - Bộ trưởng Bộ Lao động, Việc làm, Đào tạo nghề và Đối thoại xã hội Pháp và ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Jean-Marc Gravellini - Giám đốc Văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội đã cùng ký kết 2 thỏa ước tài trợ 25 triệu euro để hỗ trợ phát triển trường dạy nghề ở Việt Nam.

Dự án sẽ chủ yếu tài trợ cho 5 trường dạy nghề, trong đó 2 trường dự kiến sẽ trở thành các trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế là Trường Cao đẳng (CĐ) Kỹ thuật công nghệ Lilama 2 (Đồng Nai) và Trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc). Các trường CĐ Nghề cơ điện xây dựng Việt - Xô (Ninh Bình), CĐ Kỹ thuật công nghệ Dung Quất (Quảng Ngãi) và Dạy nghề Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ được hỗ trợ đào tạo giảng viên, soạn thảo các tài lệu giảng dạy và đầu tư cho một số nghề cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem