Phát hiện 20 giáo viên sử dụng bằng giả

Thứ năm, ngày 07/10/2010 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan điều tra phát hiện thêm 8 trường hợp là giáo viên dạy học tại các trường thuộc huyện Phong Thổ đã sử dụng bằng giả.
Bình luận 0

Đến nay, số người sử dụng bằng giả trong vụ án bị phát hiện là 20 trường hợp tại các huyện của tỉnh Lai Châu.

Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Đức Luận (SN 1978, trú tại An Bình, Văn Yên, Yên Bái) - nguyên cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái, về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Cơ quan điều tra phát hiện thêm 8 trường hợp là giáo viên dạy học tại các trường thuộc huyện Phong Thổ đã sử dụng bằng giả do Luận cung cấp. Đến nay, số người sử dụng bằng giả trong vụ án bị phát hiện là 20 trường hợp tại các huyện của tỉnh Lai Châu.

Trước đó, ngày 23-8, Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt và khám xét và khởi tố đối với Nguyễn Đức Luận và Vũ Thị Bình (SN 1954, trú tại Nông trường Nghĩa Lộ, Yên Bái), là giáo viên nghỉ hưu về hành vi trên.

Qua đấu tranh khai thác, 2 bị can khai nhận đã cung cấp một số văn bằng đại học, trung học chuyên nghiệp làm giả theo mẫu của một số trường sư phạm cho nhiều đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem