Phát hiện máy bay Moscow do thám, Đan Mạch và Thụy Điển "tức giận" triệu tập đại sứ Nga

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 02/05/2022 12:03 PM (GMT+7)
Động thái diễn ra sau khi cả chính quyền Thụy Điển và Đan Mạch báo cáo rằng máy bay Nga đã vi phạm không phận của họ.
Bình luận 0
Phát hiện máy bay Moscow do thám, Đan Mạch và Thụy Điển "tức giận" triệu tập đại sứ Nga - Ảnh 1.

Máy bay Su-27 của Nga vi phạm không phận Thụy Điển trong một sự cố trước đó ở phía đông Gotland vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Không quân Thụy Điển

Đan Mạch và Thụy Điển đang triệu tập đại sứ Nga tại nước họ sau khi một máy bay do thám của Nga xâm phạm không phận hai quốc gia này.

Các nhà chức trách của cả Đan Mạch và Thụy Điển báo cáo rằng máy bay Nga đã đi vào không phận Đan Mạch vào tối 29/4 (giờ địa phương), phía đông đảo Bornholm của Đan Mạch, sau đó đi vào không phận Thụy Điển.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod khẳng định điều này là "không thể chấp nhận được", đồng thời ngay lập tức triệu tập đại sứ Nga tại nước này. "Có những quy định được thiết lập cho loại trường hợp này. Chúng tôi sẽ triệu tập đại diện của quốc gia có liên quan", ông giải thích trong một email.

"Đại sứ Nga sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao vào ngày mai," Kofod tweet vào ngày 1/5. "Đây là một sự vi phạm mới của Nga đối với không phận Đan Mạch. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và đặc biệt đáng lo ngại trong tình hình hiện nay".

Bộ ngoại giao Thụy Điển cũng cho biết đại sứ Nga sẽ được triệu tập tại Stockholm.

Vụ vi phạm không phận gây ra những phản ứng nhanh chóng ở Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist nói với truyền thông trong nước rằng hành động đó là "thiếu chuyên nghiệp" và "không phù hợp" khi xét đến căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển tuyên bố vụ vi phạm của "máy bay cánh quạt AN-30 của Nga" đã được theo dõi và ghi lại.

Vào đầu tháng 3/2022, bốn máy bay chiến đấu của Nga đã xâm nhập không phận Thụy Điển.

Henrik Mortensen, một nhân viên báo chí của Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch, nói rằng máy bay trinh sát của Nga đã ở trong không phận Đan Mạch "trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hai chiếc F-16 của Đan Mạch đã ngay lập tức can thiệp". Ông nói thêm rằng những sự cố như vậy rất hiếm.

Kể từ khi Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan đã xem xét lại quan điểm trung lập về quân sự lâu nay.

Hai nước dự kiến sẽ công bố kế hoạch xin gia nhập NATO vào giữa tháng 5/2022 - một động thái được Mỹ khuyến khích mạnh mẽ, theo các nguồn tin. Moscow nhiều lần cảnh báo hai quốc gia này không gia nhập liên minh.

Trong khi đó, Đan Mạch đang là một thành viên của liên minh quân sự NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem