Phát hiện sốc: Một phần 3 nội dung ấu dâm là do trẻ em "tự sướng"

Tiểu Đào (Theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 18/04/2018 15:00 PM (GMT+7)
Theo một nghiên cứu mới được công bố, gần một phần ba số nội dung liên quan đến ấu dâm là ảnh “tự sướng”, tờ Daily Telegraph đưa tin.
Bình luận 0

img

Theo số liệu của IWF, số các tên miền liên quan tới các nội dung ấu dâm đang gia tăng chóng mặt. Ảnh: Daily Mail.

Số liệu được công bố bởi Tổ chức Theo dõi Internet (IWF) vào hôm nay (18.4) cho thấy đang ngày càng có nhiều trang điện tử chứa nội dung liên quan đến lạm dụng trẻ em. So với 78.589 tên miền “bẩn” bị phát hiện vào năm trước, số lượng tên miền bị lật tẩy của năm nay đã tăng tới 37%.

Theo thống kê của IWF, cứ mỗi 7 phút, các nhân viên của tổ chức lại phát hiện một nội dung liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em. Song song với các nội dung cũ vẫn đang được liên tục chia sẻ, các nội dung mới vẫn được sản xuất đều đều. Đặc biệt, điều đáng báo động là IWF đã tìm thấy ngày càng nhiều đoạn phim do trẻ em từ 11-15 tuổi tự quay và đăng tải trên mạng

“Trẻ em ngày nay thường đọc về những ngôi sao, thần tượng yêu thích của mình chụp ảnh gợi cảm hay ảnh ‘nóng’ như thế nào và chúng đang bắt chước theo những hành động của người lớn. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, các em đã thấy ngoài xã hội thực sự như thế nào thông qua các ấn phẩm, thông tin trên mạng”, Phó chủ tịch IWF Fred Langford cảnh báo trẻ em thường xuyên với các ấn phẩm người lớn dễ bị trở thành mục tiêu của những kẻ lạm dụng trẻ em hơn các em khác.

img

Số lượng nội dung do trẻ em tự quay và đăng tải lên trên mạng ngày càng nhiều. Ảnh: Pinterest.

Theo IWF, số lượng các nội dung ấu dâm “tự sướng” kiểu này đã tăng lên từ 349 trường hợp (1.2017) lên 1.717 trường hợp (1.2018).

Ngoài ra, những kẻ ấu dâm cũng dùng nhiều thủ đoạn cực đoan hơn để có thể tàng trữ, phát tán các nội dung ấu dâm. Các phân tích đã chỉ ra rằng, số lượng những trang web ấu dâm trá hình vốn khó bị các nhà chức trách phát hiện ra đã tăng lên 86%. Theo tờ The Sun, các trang web trá hình thường chỉ có thể truy cập với một đường dẫn đặc biệt và người dùng mạng bình thường nếu không biết rõ cách đăng nhập thì sẽ chỉ được dẫn tới một trang web người lớn bình thường.

“Lượng nội dung sẽ không bao giờ giảm mà chỉ có tăng lên theo thời gian”, ông Langford nhận định. “Có cầu ắt sẽ có cung”.

IWF và nhiều tổ chức vì trẻ em khác đang lo ngại rằng, việc các trang web có nội dung “bẩn” liên quan tới trẻ em sẽ cổ xúy tình trạng ấu dâm, tạo điều kiện cho những kẻ bệnh hoạn tấn công trẻ em “ở một mức độ rộng rãi”. Không chỉ có vậy, sự phát triển của công nghệ đang khiến cho việc chống lại nạn ấu dâm ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem