Phát hiện xác mực khổng lồ dài 4 mét

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 18:58 PM (GMT+7)
Anh Mc Glashan, một ngư dân người Úc, phát hiện xác một con mực khổng lồ dài khoảng bốn mét khi lái thuyền ra ngoài khơi bờ biển New South Wales, nước Úc.
Bình luận 0
Anh Glashan phát hiện xác con mực khổng lồ ở ngoài khơi bờ biển New South Wales, Úc
Anh Glashan phát hiện xác con mực khổng lồ ở ngoài khơi bờ biển New South Wales, Úc.

Glashan phát hiện xác của con mực hai ngày trước đây. Nó to đến nỗi anh không thể mang được lên thuyền.

Anh cho rằng, con mực mới chết gần đây, vì phần thịt của nó vẫn còn màu hồng tươi.

Anh Glashan nhìn thấy con mực ở khu vực cách bờ biển khoảng 50 km.

“Trong suốt thời gian đi đánh bắt cá, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con mực lớn như vậy”, Glashan nói.

Trên báo Telegraph, bà Mandy Reid - chuyên gia nghiên cứu về loài mực, cho biết, có lẽ con mực chết do bị cá voi tấn công. Tuổi thọ của hầu hết các loài mực chỉ kéo dài một năm, và chúng phát triển rất nhanh.

Mặc dù loài mực khổng lồ đã được khoa học biết đến, nhưng rất hiếm khi quan sát được chúng trong môi trường sống tự nhiên.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem