Phát hiện xưởng chế tạo súng giữa thành phố Hạ Long

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 01/10/2015 18:43 PM (GMT+7)
Kiểm tra nhà xưởng ngay giữa thành phố của đối tượng Cao Đăng Sửu, công an phát hiện 10 khẩu súng tự chế các loại cùng lượng lớn báng súng, 21 mìn tự tạo, 36 viên đạn các loại, nhiều phôi để thiết kế súng ngắn tự tạo cùng máy móc, thiết bị sản xuất súng, đạn.
Bình luận 0

Rạng sáng 1.10, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện trong nhà xưởng của Cao Đăng Sửu (còn gọi là Lâm mèo, SN 1973, trú tại tổ 33, khu 4A, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) có 10 khẩu súng tự chế các loại cùng lượng lớn báng súng, 21 mìn tự tạo, 36 viên đạn các loại, nhiều phôi để thiết kế súng ngắn tự tạo cùng máy móc, thiết bị sản xuất súng, đạn.

img

Tang vật thu giữ trong nhà xưởng chế tạo súng của Cao Đăng Sửu.

Theo lời khai của Sửu, đối tượng này thường xuyên sử dụng ma túy đá và mỗi lần phê ma túy, Sửu có sở thích... chế tạo súng các loại.

Trước đó - khoảng 19h40 ngày 30.9, lực lượng phối hợp Cảnh sát ma túy và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt đối tượng Cao Đăng Sửu do có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với anh Phạm Khánh Vũ (SN 1981, trú tại phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) tại nhà riêng của Sửu.

Liên quan đến việc phát hiện xưởng chế tạo súng của Sửu, mở rộng điều tra, công an đã bắt đối tượng Bùi Văn Trang (SN 1985, trú tại tổ 34, khu 4A, phường Hà Phong, TP.Hạ Long).

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem