Phát triển kinh tế
-
Nhìn lại giai đoạn từ năm 2001 – 2010, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã từng bước sự đổi mới nhận thức về phát triển kinh tế biển.
-
Khả năng thực hiện mục tiêu 6-6,5%, tương đương với mức bình quân trung mục tiêu đặt ra 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên đây cũng là một mục tiêu khó bởi năm 2024 còn nhiều khó khăn mà chúng ta chưa dự báo được.
-
Với những người từng một thời lầm lỡ, việc vượt qua mặc cảm, làm kinh tế, trở thành người có ích cho xã hội là cả một quá trình phấn đấu, đối mặt với vô vàn khó khăn. Một xã của tỉnh Hà Giang đang làm tốt điều này.
-
Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ được Thủ tướng, Chính phủ giao, đặc biệt 99,9% hồ sơ thủ tục hành chính ở Bình Định được giải quyết đúng hạn.
-
Những năm qua, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có chủ trương tập tạo lập hệ sinh thái về cây sen phát kinh tế cộng đồng bền vững, đa giá trị, cải tạo cảnh quan môi trường, hướng đến khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
-
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai. Xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, kinh doanh trái pháp luật, hoạt động gây ô nhiễm môi trường kéo dài...
-
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh xã Yên Sơn, huyện Yên Châu (Sơn La) đã phát động hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.
-
Để kỳ họp HĐND tỉnh đạt kết quả tốt nhất, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giải trình, trả lời rõ những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm một cách cầu thị, không né tránh, thể hiện tinh thần dám nhận trách nhiệm.
-
Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND Thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn ở 2 nhóm vấn đề.
-
Với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, anh Cháng Văn Páo (37 tuổi), ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (Hà Giang) đã nỗ lực vượt khó, bước đầu thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại thu nhập cao cho gia đình.