Phát xít Đức
-
Ruth von Mayenburg thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội Đế quốc Áo-Hung nhưng bà lại lựa chọn con đường riêng là chiến đấu cho công bằng xã hội.
-
Vụ cấp vắc-xin “dởm” cho những tên lính phát-xít ở chiến trường, đồng thời chuyển vắc xin “xịn” cho những người Do Thái sống tại các trại tập trung của Đức quốc xã được coi là một trong những cú lừa ngoạn mục nhất trong Thế chiến II.
-
Trong Thế chiến 2, một số trận đánh đẫm máu, thương vong lớn nhất xảy ra với số người thương vong từ vài trăm ngàn người cho đến hơn 1 triệu người.
-
Khi quân phát xít Đức bại trận, thay vì đầu hàng, gần 1.000 người dân thị trấn Demmin đã tự kết thúc cuộc sống của mình.
-
Vào ngày 22/6/1941 - ngày Đức xâm lược Liên Xô, Hồng quân bị tổn thất tới 1.200 máy bay. Thậm chí trong số đó, có tới một nửa phi cơ chưa kịp cất cánh.
-
Với tài năng quân sự và tinh thần thượng võ, thống chế Erwin Rommel không những được binh sĩ Đức kính trọng mà còn giành được sự nể phục của các tướng lĩnh Đồng minh.
-
Theo tạp chí Sunday Herald, trong Thế chiến 2, Anh từng sản xuất 5 triệu đơn vị thức ăn dành cho gia súc có vi khuẩn bệnh than và có ý định dùng nó để đánh bại phát xít Đức.
-
Nhiều sự thật về Thế chiến II chắc hẳn khiến không ít người bất ngờ và kinh ngạc. Khi nghe tới chúng ta đều cảm thấy khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật.
-
Lúc đó tình hình Liên Xô rất nguy ngập khi phát xít Đức đã tới cửa ngõ Moskva. Nhưng Liên Xô vẫn bố trí lực lượng tiến đánh Iran. Vì sao họ lại có động thái quân sự này?
-
Tháng 9/1941, Đức quốc xã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu tại hẻm núi Babi Yar, tây bắc thành phố Kiev. Hàng chục ngàn người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em bị lính Đức dồn đến rìa khe núi rồi dùng súng máy bắn chết.