Phát xít Đức
-
Xác tàu ngầm U-3523 được phát hiện nằm dưới đáy biển Bắc giữa Đan Mạch và Na Uy. Điều này làm dấy lên đồn đoán cho rằng trùm phát xít Đức đã bỏ trốn sang Nam Mỹ bằng tàu ngầm này thay vì tự sát ở Berlin năm 1945.
-
Ba ngày sau khi các chuyên gia Liên Xô khai quật lăng mộ của hoàng đế Tamerlane, phát xít Đức tấn công xâm lược xứ sở bạch dương. Một số người cho rằng, lời nguyền của ông hoàng này khiến Liên Xô bước vào Thế chiến 2.
-
Quân đội Liên Xô, nhất là Lục quân được coi là lực lượng có sức mạnh khủng khiếp nhất sau thế chiến II, khiến Mỹ và châu Âu run sợ.
-
Khi quân phát xít Đức chiếm đóng phần lớn châu Âu và Bắc Phi trong Thế chiến thứ hai, vàng, đồ tạo tác có giá trị và những bức tranh vô giá đã biến mất khỏi các lãnh thổ bị chinh phục, và nhiều kho báu trong số này vẫn bị mất tích cho đến ngày nay.
-
Nếu bạn từng xem bộ phim “The Imitaion Game” (tựa Việt là “Người giải mã”) thì bạn từng biết đến cỗ máy mã hóa vĩ đại Enigma và cha đẻ của nó - nhà toán học huyền thoại người Đức Arthur Scherbius.
-
Ban đầu, không quân Liên Xô lép vế trước đối thủ phát xít Đức. Nhưng sau đó, nhờ vào nhiều bài học xương máu và nỗ lực lớn, họ đã đảo ngược tình thế.
-
Ngày 20/1/1942, 15 quan chức Đức Quốc xã họp tại một biệt thự ven hồ Wannsee ở tây Berlin để định đoạt số phận của 11 triệu người Do Thái.
-
Cảm hứng để Hitler nuôi ria mép theo kiểu chúng ta vẫn thấy về y được cho là xuất phát từ danh hài Charlie Chaplin. Trùm phát xít được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 1939.
-
Nhằm ngăn công nghệ Đức rơi vào tay Liên Xô, Mỹ từng tiến hành Chiến dịch Kẹp giấy, bí mật tuyển hơn 1.600 nhà khoa học của Đức Quốc xã.
-
Bệnh viện Franja Partisan ở phía tây Slovenia đã trở thành bảo tàng thu hút khách du lịch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bệnh viện thời chiến chống phát xít Đức.